Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức lễ bốc thăm AFF Cup

27/05/2010 09:12 GMT+7

Vào ngày 15.9 tới, thủ đô Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu AFF Cup 2010. Thông tin này đã được khẳng định và công bố trong cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2007-2011 tại khách sạn Hilton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, vào hôm qua.

Tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup

Vào ngày 15.9 tới, thủ đô Hà Nội được chọn làm địa điểm tổ chức lễ bốc thăm, chia bảng và xếp lịch thi đấu AFF Cup 2010. Thông tin này đã được khẳng định và công bố trong cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng AFF nhiệm kỳ 2007-2011 tại khách sạn Hilton Petaling Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, vào hôm qua.

Vẫn giống như các kỳ AFF Cup gần đây, nhóm đội tuyển có thành tích ổn định và trình độ cao trong khu vực gồm: Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Singapore, cùng hai nước đồng chủ nhà là Việt Nam và Indonesia sẽ được vào thẳng vòng đấu bảng. 

5 đội bóng còn lại gồm: Lào, Campuchia, Brunei, Philippines, Đông Timor sẽ phải trải qua vòng sơ loại để chọn ra thêm 2 gương mặt có thành tích cao nhất tham dự vòng đấu bảng.

Như vậy, vòng đấu bảng AFF Cup 2010 sẽ gồm 8 đội và được chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng 4 đội, trong đó 2 đội tuyển chủ nhà Việt Nam và Indonesia sẽ được bốc thăm để xác định ở bảng A hay bảng B.

Theo kế hoạch, các trận đấu vòng sơ loại AFF Cup 2010 sẽ được tổ chức tại Lào từ ngày 22 đến 30.10.2010, trong khi các trận đấu thuộc vòng bảng dự kiến diễn ra từ 1 đến 8.12.2010 tại Việt Nam và Indonesia. Vòng bán kết, chung kết sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 29.12.2010.

B.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.