Hà Nội T&T được thưởng 2 tỉ đồng

10/01/2011 00:28 GMT+7

Kịch tính là thế trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2010 giữa Hà Nội T&T gặp Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào chiều qua. Mặc dù Hà Nội rét đậm, song hai đội đã cống hiến một trận đấu làm mãn nhãn người xem.

Kịch tính là thế trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2010 giữa Hà Nội T&T gặp Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào chiều qua. Mặc dù Hà Nội rét đậm, song hai đội đã cống hiến một trận đấu làm mãn nhãn người xem.

Ở hiệp 1, nếu Hà Nội T&T tấn công áp đảo thì SLNA tuy có yếu thế hơn một chút về khả năng lên bóng nhưng những tình huống mà họ tạo ra lại sắc sảo hơn. Bước sang hiệp 2, đôi bên chơi “ăn miếng trả miếng”. Phút 52, không bị đeo bám chặt, Ansah đứng sát cầu môn, dễ dàng sút bóng mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Hơn 10 phút sau, tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng đã thực hiện cú đá bồi thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Những tưởng số phận đã an bài nhưng không hổ danh đương kim vô địch V-League, Hà Nội T&T đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Sai lầm của SLNA là không giữ thế trận nóng mà lui về phòng thủ và họ đã phải trả giá đắt. Phút 80, Cao Sỹ Cường rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cũng từ một quả đá cận thành. Và đội bóng thủ đô được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn gỡ hòa 2-2 của đội trưởng Christiano ở phút bù giờ 90+3. Bước vào loạt đá 11m, Đình Đồng và Trọng Hoàng sút hỏng, gián tiếp giúp Hà Nội T&T thắng 4/2 để đoạt Siêu cúp Quốc gia. Cùng với 200 triệu đồng tiền thưởng của Báo Tiền Phong, bầu Hiển còn thưởng thêm cho cả đội tổng cộng 2 tỉ đồng.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.