Hà Nội T&T gặp đối thủ cực mạnh ở tứ kết AFC Cup

18/08/2014 19:35 GMT+7

(TNO) Hà Nội T&T sẽ gặp rất nhiều thử thách trong trận tứ kết AFC Cup vào 19 giờ 30 tối mai (19.8) trên sân Hàng Đẫy khi đối thủ của họ là CLB Erbil đến từ Iraq, từng đoạt vị trí á quân AFC Cup cách đây 2 năm.

(TNO) Hà Nội T&T sẽ gặp rất nhiều thử thách trong trận tứ kết AFC Cup vào 19 giờ 30 tối mai (19.8) trên sân Hàng Đẫy khi đối thủ của họ là CLB Erbil đến từ Iraq, từng đoạt vị trí á quân AFC Cup cách đây 2 năm.

>> V.Ninh Bình triệu tập lại Văn Quyến cho AFC Cup 2014
>> Hà Nội T&T và Vissai Ninh Bình thuận lợi ở tứ kết AFC Cup
>> V.Ninh Bình gồng mình tạo kỳ diệu ở AFC Cup

Hà Nội T&T gặp đối thủ cực mạnh ở tứ kết AFC Cup-1
HLV Odisho (giữa) tự tin trước cuộc đối đầu với Hà Nội T&T - Ảnh: Minh Tú

Nếu xét về mặt thành tích quá khứ và hiện tại, Erbil được coi là đội bóng có “số má” ở đấu trường châu lục khi năm 2009 lọt vào tứ kết AFC Cup, bán kết năm 2011 và đặc biệt là chỉ chịu thua ở trận chung kết AFC Cup năm 2012. Còn năm nay, Ebril đá 6 trận vòng bảng thì thắng 5, thua 1.
 
Ở vòng đối đầu trực tiếp, Ebril đã thắng CLB Nejmeh (Lebanon) sau các loạt sút luân lưu với tỷ số 3-0 và riêng thủ thành Nariman đã góp công rất lớn khi cản phá thành công 3 cú sút của đối phương.
 
Trong cuộc họp báo chiều 18.8, thủ môn Nariman đã tiết lộ mình là đội trưởng đội tuyển Iraq và cầu thủ sinh năm 1983 này tuyên bố: “Chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với Hà Nội T&T và chờ đợi kết quả tốt nhất. Nên nhớ Hà Nội T&T không có bề dày thành tích ở AFC Cup bằng Ebril và chúng tôi sẽ đánh bại chủ nhà”.
 
Trước các câu hỏi của Thanh Niên Online, HLV trưởng Ayob Odisho trả lời: “Có một thiệt thòi không nhỏ với chúng tôi khi đất nước Iraq đang gặp bất ổn về chính trị nên giải vô địch quốc gia mà Ebril đang giữ vị trí thứ 2 phải tạm hoãn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để những khó khăn bên ngoài tác động tiêu cực đến sự chuẩn bị của CLB.
 
Tôi biết lực lượng Hà Nội T&T rất đồng đều ở tất cả các tuyến khi chất lượng ngoại binh và nội binh đều cao. Tôi đã kịp tìm hiểu lối chơi của Hà Nội T&T và quả thật đây là đội bóng rất sáng tạo.
 
Nhưng Ebril cũng sở hữu nhân sự rất mạnh khi chúng tôi có 4 ngoại binh, trong đó 3 ngoại binh quốc tịch Tây Ban Nha chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ, tiền đạo và một hậu vệ người Syria.
 
Rất tiếc là do còn vướng mắc về thủ tục nên cầu thủ của CLB Hy Lạp Olympiakos mà Ebril đang chiêu mộ chưa kịp đá lượt đi. Nhưng lượt về, sự có mặt của cầu thủ này càng gia tăng sức mạnh cho chúng tôi. Mục tiêu cao nhất của Ebril là giành chiến thắng ở cả hai lượt trận để ghi tên mình ở bán kết”.

Hà Nội T&T gặp đối thủ cực mạnh ở tứ kết AFC Cup-2
HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố HLV Nội T&T quyết tâm giành quyền đi tiếp - Ảnh: Minh Tú

Trong  khi đó, đi sâu vào bán kết cũng là khát vọng của HLV đội chủ nhà Phan Thanh Hùng dù ông biết không dễ dàng biến ước mơ thành hiện thực.
 
Người dẫn dắt á quân V-League 2014 phát biểu: “So với những đối thủ ở những trận trước, rõ ràng Ebril là đội bóng xứng tầm nhất bởi họ thể hiện một sức mạnh vượt trội. Cầu thủ có thể hình cao to, lối chơi rõ nét và cực kỳ nhanh nhẹn”.
 
Ông Hùng nói tiếp: “AFC Cup và V-League là hai sân chơi khác nhau nên tôi buộc phải điều chỉnh chiến thuật và sẽ sử dụng đấu pháp khác hẳn khi đấu với CLB trong nước.

Tôi thừa nhận đối thủ của mình rất chuyên nghiệp nhưng Hà Nội T&T đã tiến bộ hơn lần dự AFC Cup trước rất nhiều và ngày càng chứng tỏ khả năng của mình tại đấu trường châu lục. Tuy vắng mặt Hertor và Sỹ Cường do chấn thương nhưng chất lượng đội bóng không giảm sút. Chúng tôi sẽ tranh chấp quyết liệt để giành quyền đi tiếp”.
 
Có một chi tiết khá thú vị là cầu thủ Hoàng Vũ Samson dù nhập tịch Việt Nam được vài năm nhưng vẫn được coi là ngoại binh tại AFC Cup vì theo điều lệ của giải đấu này, cầu thủ ngoại binh đã nhập tịch sẽ được coi là nội binh nếu khoác áo CLB đó 1 năm mà Samson mới chơi cho Hà Nội T&T mùa này.
 
Trận đấu được phát trực tiếp trên kênh Star Sport và lãnh đạo Hà Nội T&T đang cố gắng liên hệ để trận đấu được truyền trên cả VTC3.

Do bất ổn chính trị tại Iraq mà CLB Ebril không thể tổ chức trận lượt về tứ kết AFC Cup. Trân lượt về vào ngày 26.8 giữa Ebril và Hà Nội T&T sẽ diễn ra tại Lebanon.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.