Hà Nội T&T lung lay ngôi đầu bảng

19/04/2010 00:15 GMT+7

Đội bóng thủ đô dù vẫn giữ được ngôi đầu sau trận hòa không bàn thắng với SLNA chiều qua, nhưng vị trí này đang bị đe dọa dữ dội khi 3 đội xếp sau là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Dương đã bám sát nút.

Đội bóng thủ đô dù vẫn giữ được ngôi đầu sau trận hòa không bàn thắng với SLNA chiều qua, nhưng vị trí này đang bị đe dọa dữ dội khi 3 đội xếp sau là Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bình Dương đã bám sát nút.

Do quá hiểu đội bóng cũ từng dẫn dắt năm rồi nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chỉ đạo quân SLNA đá chặt chẽ, thiên về phòng thủ, không ham tấn công, nhờ vậy đã khóa chân được đội Hà Nội T&T. Một chi tiết bên lề, trong buổi tập cách đây 3 ngày, mặc dù không va chạm vào ai nhưng Công Vinh vì cố rướn cao để khống chế bóng nên đã bị giãn dây chằng đầu gối. Chấn thương khá nặng này khiến anh phải nghỉ từ 1 đến 1 tháng rưỡi. Như vậy, dù trận sau gặp Thanh Hóa vào ngày 2.5 đã hết hạn treo giò, nhưng Công Vinh không thể góp mặt và khả năng thi đấu của anh trong trận đội tuyển VN gặp giao hữu với Frankfurt (Đức) ngày 19.5 cũng rất thấp.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.