Hà Nội T&T: Nội bộ lủng củng

27/02/2010 09:54 GMT+7

HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ HN.T&T đã phản ứng mạnh trước những thông tin bất lợi về CLB chỉ ít ngày trước chuyến làm khách khó khăn trên sân ĐT.LA. Không ai dám khẳng định căn cứ của những thông tin này từ đâu. Nhưng điều chắc chắn là nội tình đội bóng thủ đô vẫn ổn và không hề có chuyện HLV Phan Thanh Hùng phải chịu áp lực trong các quyết định chuyên môn bởi ai đó.

Những tin đồn đang gây bất lợi cho HLV Phan Thanh Hùng - Ảnh: B.D

HLV Phan Thanh Hùng và các cầu thủ HN.T&T đã phản ứng mạnh trước những thông tin bất lợi về CLB chỉ ít ngày trước chuyến làm khách khó khăn trên sân ĐT.LA. Không ai dám khẳng định căn cứ của những thông tin này từ đâu. Nhưng điều chắc chắn là nội tình đội bóng thủ đô vẫn ổn và không hề có chuyện HLV Phan Thanh Hùng phải chịu áp lực trong các quyết định chuyên môn bởi ai đó.

Ở HN.T&T thời điểm này, HLV Phan Thanh Hùng vẫn nhận được sự ủng hộ của ban huấn luyện cũng như phần lớn các cầu thủ trụ cột. Khi mới về CLB từ Đà Nẵng, ông Hùng đã nhiều lần thống nhất quan điểm với các cầu thủ: ai có phong độ tốt, người ấy được xếp đá chính. Đôi lúc, người ta thấy ông Hùng thiếu quyết đoán trong một số thời điểm. Nhưng theo các cầu thủ, đó là do HLV Phan Thanh Hùng sống thiên về tình cảm, nên muốn giải quyết mọi việc bằng tình cảm. Trước mỗi vấn đề quan trọng, ông Hùng thường mang ra hội ý cùng các trợ lý. Nhưng quyết định cuối cùng luôn là của HLV người Đà Nẵng này.

Trong giai đoạn trước mùa giải, ông Hùng từng cho HN.T&T thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Nhưng trước khi V-League bắt đầu, ngay trong một cuộc họp đội, chính HLV Phan Thanh Hùng, được sự góp ý của các trợ lý, đã khẳng định sẽ không vội vàng áp dụng sơ đồ này. Bởi như ông Hùng trao đổi sau đó, thì “4-4-2 là sơ đồ các cầu thủ HN.T&T đã quen dùng cả mùa giải trước. Tôi cho tập thêm 4-5-1 thì cũng chỉ là thử nghiệm, coi như có thêm một phương án lúc hữu dụng mà thôi”.

Bởi thực tế ấy, nên đối phó với những thông tin không hay về đội, ông Hùng tỏ ra khá bình thản. Thời điểm hiện tại, HN. T&T quả thực đang tồn tại nhiều vấn đề. Trong đó, đáng kể nhất là việc một số cầu thủ bắt đầu có biểu hiện sự thỏa mãn, bê trễ tập luyện song vẫn lớn tiếng đòi hỏi suất đá chính. Tuy nhiên, đội không “loạn” đến mức chia bè phái chống đối lẫn nhau và chi phối cả quyết định ai đá, ai nghỉ vốn thuộc về HLV trưởng. Nhiều cầu thủ HN. T&T khẳng định: Rất có thể, những thông tin bất lợi kiểu này xuất phát từ chính số cầu thủ bê trễ nói trên mà ra.

Hoàng Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.