'HAGL chỉ cần cải thiện hàng thủ'

12/02/2015 14:20 GMT+7

(TNO) Là hội trưởng của hội phụ huynh học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG, ông Lương Bách Chiến, bố của tiền vệ Xuân Trường, cho rằng HAGL sẽ có thể cải thiện phong độ nếu gia cố được hàng phòng ngự.

(TNO) Là hội trưởng của hội phụ huynh học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG, ông Lương Bách Chiến, bố của tiền vệ Xuân Trường, cho rằng HAGL sẽ có thể cải thiện phong độ nếu gia cố được hàng phòng ngự.

>> Tuấn Anh - Xuân Trường: Hai cầu thủ không thể thiếu của HAGL
>> Bầu Đức: 'Tấn công chính là bản sắc của HAGL
>> HLV Guillaume: 'Bất cứ cầu thủ nào của HAGL đều có thể ngồi dự bị...

Ông Lương Bách Chiến (áo trắng) cùng gia đình chụp ảnh chia vui với tiền vệ Xuân Trường sau chức vô địch tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập
Ông Lương Bách Chiến (áo trắng) cùng gia đình chụp ảnh chia vui với tiền vệ Xuân Trường sau chức vô địch tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Độc Lập

“Các cháu chơi như thế là quá tốt rồi. Tôi thấy mọi tuyến đều chơi đạt yêu cầu. Ngay như điểm yếu lớn nhất của HAGL mà mọi đối thủ đều nhìn ra là hàng thủ, theo tôi vẫn chơi tốt.

Là người theo rất sát học viện HAGL Arsenal JMG tôi biết các cháu trong học viện không ai học đá phòng ngự cả. Ngay cả như Đông Triều là có một chút năng khiếu về phòng ngự chứ không phải chuyên biệt.

Bởi vậy, trong hoàn cảnh gồm toàn những trung vệ bất đắc dĩ như Đức Lương, Văn Long tôi vẫn cho rằng các cháu đang chơi tốt so với yêu cầu. Không thể đòi hỏi hơn được, nhất là những người vừa mới “ra trường” như Đức Lương”, bố của tiền vệ Xuân Trường, ông Lương Bách Chiến chia sẻ với Thanh Niên Online.

Ông Chiến tin rằng HAGL sẽ mạnh mẽ hơn khi Đông Triều và Khuất Hữu Long trở lại - Ảnh: Minh Trần
Ông Chiến tin rằng HAGL sẽ mạnh mẽ hơn khi Đông Triều và Khuất Hữu Long trở lại - Ảnh: Minh Trần

Với 6 điểm sau 7 trận, HAGL đang tạm xếp hạng 11 tại V-League. Vào 17 giờ ngày 15.2 họ sẽ có cơ hội để cải thiện điểm số khi tiếp đón đối thủ được xem là vừa cân là Đồng Tháp trên sân nhà Pleiku.

Từng là cầu thủ nghiệp dư khi còn trẻ, bóng đá có thể nói đã ăn vào máu của ông Chiến. Điều này có thể thấy qua rất nhiều lần ông trổ tài dự đoán kết quả các trận đấu của tuyển U.19 Việt Nam cũng như HAGL.

Ông Chiến nhiều lần xót long khi con trai Xuân Trường (6) được các đàn anh tại V-League
Xuân Trường và các đồng đội đang rất tích cực chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Đồng Tháp - Ảnh: Minh Trần

Ông Chiến rất tin tưởng vào tâm lý, bản lĩnh của các cầu thủ trẻ: “Xuân Trường vẫn liên lạc đều với gia đình. Tính cháu trầm, ít nói nhưng vẫn khẳng định là tinh thần cả đội rất tốt. Rất vững vàng.

Thắng, thua là trách nhiệm của cả đội. Riêng theo góc nhìn cá nhân của tôi  thì cả đội bóng đang chơi ổn theo đúng định hướng từ đầu mùa. Nhưng nói thật nhìn các đàn anh "dạy dỗ" các cháu mà mình cũng xót. Căn bản, các cháu hiền quá và đá bóng tử tế quá nên ăn đòn suốt.

Dù vậy, tôi vẫn tin rằng HAGL sẽ sớm trưởng thành. Các cháu rồi sẽ sớm thích ứng với môi trường V-League. Tôi cho rằng chỉ cần cải thiện hiệu suất ở hàng phòng ngự thì thành tích của HAGL sẽ còn tốt hơn nữa.

Điều tôi yên tâm nhất là tâm lý của các cháu. Đó là điều rất không dễ ở đội bóng trẻ và mới lần đầu đá V-League như HAGL. Không dễ kiếm đâu. Chỉ cần có điều này, một khi Đông Triều và Khuất Hữu Long trở lại thì HAGL sẽ chơi tốt hơn nữa”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.