HAGL chuẩn bị cho chuyến làm khách... đầy trắc trở tại Đồng Tháp

10/08/2015 19:32 GMT+7

(TNO) Sau trận hòa Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cẩn Thơ), thầy trò HLV Guillaume Graechen lên kế hoạch ngay cho chuyến làm khách... đầy trắc trở tại Đồng Tháp (15.8).

(TNO) Sau trận hòa Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cẩn Thơ), thầy trò HLV Guillaume Graechen lên kế hoạch ngay cho chuyến làm khách... đầy trắc trở tại Đồng Tháp (16 giờ 30, ngày 15.8).

Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Moussa đẩy HAGL vào thế khó - Ảnh: Bạch Dương

Chiếc thẻ đỏ của Moussa khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ phải hành quân đến Đồng Tháp trong cảnh mất đi ngoại binh quan trọng trên hàng công. Đó sẽ là thử thách rất lớn, khi sân Cao Lãnh vốn có tiếng "sát khách" bởi cái nắng nóng và oi bức của mình.

Theo kế hoạch, HAGL sẽ rời Pleiku vào 14 giờ ngày 11.8, sau đó cập bến Đăk Lắk để bay xuống TP.HCM. Đội sẽ ở Sài thành một đêm, trước khi di chuyển xuống An Giang để làm quen khí hậu. 
Đó sẽ là hành trình nặng trĩu, bởi việc mất Moussa đang khiến HAGL đã khốn còn thêm khó. Mất Moussa, đồng nghĩa HAGL mất đi người duy nhất có thể gây áp lực mạnh mẽ lên hàng thủ đối phương nhờ lợi thế thể chất, thể lực.
Nhìn theo nội  tình của đội bóng phố núi thì nhiều khả năng sự vắng mặt của Moussa sẽ mở ra cơ hội cho Văn Toàn. Cầu thủ người Hải Dương luôn là một trong những cái tên bầu Đức ưng nhất. Thậm chí, không dưới một lần ông bầu cá tính này nói thẳng muốn HAGL đá với cặp tiền đạo nội.
HAGL đang rất cần cái vận đang "son" của Thanh Tùng - Ảnh: Bạch Dương
Văn Toàn đã phải ngồi ngoài dài hạn từ sau trận thắng Công an nhân dân ở Cúp Quốc gia. Là người trầm tính và nặng tình cảm, Văn Toàn chưa bao giờ bộc lộ nhưng ai cũng hiểu khao khát ra sân của anh lớn thế nào.
Rất may cho HAGL khi trung vệ Tiến Dũng đã có thể trở lại để gia cố hàng phòng ngự. Anh sẽ kết hợp với Franklin - người chơi rất hay ở trận gặp XSKT.Cần Thơ - để tạo sự yên tâm cho tuyến trên.
Một giải pháp khác là Tiến Dũng sẽ đá cặp cùng Đông Triều, Franklin sẽ được đẩy lên giữa sân giống cách HAGL đã thắng Becamex Bình Dương. Khi đó, những Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ không còn phải nơm nớp những đồng đội sau lưng biếu quà cho đối thủ.
Sự trở lại của Hoàng Thiên giúp HAGL vững vàng hơn rất nhiều - Ảnh: Bạch Dương
Giữa thế khốn khó, HAGL vẫn có cơ sở để dựa vào. Không tính sự ăn ý của bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng, họ còn có được một cái tên đang rất vào phom là Thanh Tùng. Trong 3 trận gần nhất, Tùng "cóc" đã có cho riêng mình 3 bàn thắng. 
Chuyến hành quân đến Cao Lãnh sẽ hứa hẹn rất nhiều khó khăn, nhưng giữa khó khăn mới tìm ra anh hùng. Ít nhất, sau trận hòa XSKT.Cần Thơ, HAGL đã bắt kịp điểm số với Đồng Nai, đội bóng sẽ có lịch thi đấu hết sức nặng nề. Thêm nữa, tinh thần đoàn kết một lòng cũng là vốn lớn nhất của HAGL lúc này.
HAGL đang đi trong muôn trùng giông bão. Nhưng chỉ cần họ có điểm tại Cao Lãnh, một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.