HA.GL gặp khó trong kế hoạch nâng cấp hàng công

01/05/2010 09:03 GMT+7

Trở về Pleiku sau trận đấu ở vòng bán kết Cúp quốc gia, HLV Kiatisak lập tức cho thử việc 3 chân sút được nhà môi giới đưa sang với hy vọng sẽ tuyển mộ sớm một chân sút mới đá cặp với Evaldo. Chỉ cần cầu thủ này có thể hình cũng như chơi ăn ý với tiền đạo người Brazil, HA.GL sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm ngay lập tức.

HA.GL vẫn chưa tìm được người mới để bổ sung vào đội hình - Ảnh: B.D

Trở về Pleiku sau trận đấu ở vòng bán kết Cúp quốc gia, HLV Kiatisak lập tức cho thử việc 3 chân sút được nhà môi giới đưa sang với hy vọng sẽ tuyển mộ sớm một chân sút mới đá cặp với Evaldo. Chỉ cần cầu thủ này có thể hình cũng như chơi ăn ý với tiền đạo người Brazil, HA.GL sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm ngay lập tức.

Song kết quả chỉ là sự thất vọng ghê gớm. Cả 3 chân sút quốc tịch Brazil, Serbia và Croatia đều thể hiện một thể lực yếu. Chưa kể những động tác tiếp bóng, chạy chỗ và dứt điểm đều như một cầu thủ nghiệp dư. Trong 3 buổi đấu tập giữa đội hình chính và dự bị, cả ba không thể theo được tốc độ và lối chơi của toàn đội. Ngay một cầu thủ trẻ mới được gọi lên đội 1 còn cho biết: “Cả đội đều rất chờ đợi 1 trong số 3 cầu thủ này có màn thể hiện đúng với những gì các “cò” giới thiệu. Nhưng qua 2 ngày thử việc, một người vốn dễ tính như HLV Kiatisak cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đây cũng là nhóm cầu thủ thứ 2 rời HA.GL chỉ sau 2 ngày xin thử việc”.

Trao đổi thêm với giám đốc điều hành Huỳnh Mau thì được ông cho biết: “Phía ban lãnh đạo sẵn sàng chi hoa hồng đậm, miễn là các nhà môi giới đưa sang cầu thủ đúng yêu cầu. Đáng tiếc là nhóm cầu thủ này không giúp gì được cho chúng tôi. Phía đội bóng cũng khá lo lắng vì hiện nay Uwanaka và Toledo sẽ ra đi đầu tháng 5”.

Theo thông báo từ phía nhà môi giới, ngay vào thứ hai, 3.5, một cựu tiền đạo người Croatia sẽ tới thử việc tại HA.GL.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.