HAGL gặp Navibank Sài Gòn ở chung kết

11/01/2010 23:49 GMT+7

Dù vắng hai trụ cột Việt Cường và Văn Trương, nhưng HLV Kiatisak vẫn thể hiện được tài năng của mình khi ông dẫn dắt HAGL thắng Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT) 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Dù vắng hai trụ cột Việt Cường và Văn Trương, nhưng HLV Kiatisak vẫn thể hiện được tài năng của mình khi ông dẫn dắt HAGL thắng Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT) 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Ở trận đấu này, Kiatisak đã linh động đưa Tăng Tuấn xuống đá tiền vệ phải, trám vị trí của Việt Cường, để cho Đình Việt đá cặp với Evaldo ở tuyến trên. Sự tin tưởng của HLV người Thái Lan đã giúp Đình Việt tự tin ghi bàn mở tỷ số cho HAGL ở phút 42, sau đường chuyền bên cánh phải của Văn Nhiên. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của HAGL do Evaldo ghi ở phút 63.

Ở trận bán kết thứ 2, Navibank Sài Gòn (NSG) đã thắng TP.HCM 2-1 để đối đầu với HAGL ở chung kết. Đây là trận đấu khó khăn với NSG dù họ đã sớm ghi bàn ở phút thứ 2 từ pha lập công của chân sút Suleiman. Sau bàn thua, TP.HCM đã vùng lên và có được bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 44 từ cú đánh đầu cận thành của Julien. Ở hiệp 2, Sileiman lại ghi bàn ở phút 50 để ấn định chiến thắng 2-1 cho NSG.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.