HAGL lại 'chảy máu' tài năng

01/02/2016 09:32 GMT+7

Sau 3 trụ cột được ra nước ngoài thi đấu là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tiến hành các thủ tục cho phép khoảng hơn chục cầu thủ khác không tìm đuợc vị trí chính thức trong đội V-League mùa tới chuyển sang các đội bóng hạng Nhất khác.

Sau 3 trụ cột được ra nước ngoài thi đấu là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tiến hành các thủ tục cho phép khoảng hơn chục cầu thủ khác không tìm đuợc vị trí chính thức trong đội V-League mùa tới chuyển sang các đội bóng hạng Nhất khác.

HAGL lại 'chảy máu' tài năngTuấn Anh chia tay CĐV phố núi - Ảnh: Minh Trần
Giám đốc điều hành CLB Huỳnh Mau cho biết: “Sau nhiều buổi tập, do không thể cạnh tranh được với các cầu thủ ở đội 1 nên chúng tôi tạo cơ hội cho những cầu thủ còn lại cũng rất chất lượng của HAGL đến thi đấu cho các đội hạng nhất để tích lũy kinh nghiệm. Nếu thời gian tới họ thể hiện được sự tiến bộ, họ sẽ trở về chơi cho HAGL”.
Đây là cách làm đúng đắn của HAGL vì trong khi đội khủng hoảng thừa tài năng thì nhiều CLB hạng nhất khác đang rất thèm muốn “gà son” phố núi do thiếu trước hụt sau về lực lượng.
Năm trước, gần như toàn bộ tuyến trẻ của HAGL đã tăng cường cho Phú Yên. Lần này HAGL sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho Ksor Úc, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Quang Huy và Văn Công Quý đến với Phú Yên. Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Trung Tín, A Sân, Lê Trung Hiếu có thể chuyển đến chơi cho đội bóng láng giềng Đắk Lắk. Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Văn Anh và Lê Phạm Thành Long sẽ cập bến Bình Phước.
Xem ra sự “chảy máu” tài năng này của HAGL sẽ góp phần giúp cho đội bóng phố núi thêm cứng cáp và điều đó càng chứng minh sự hiệu quả của lò đào tạo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.