HAGL “tăng công, vá thủ” một cách mạnh mẽ

25/12/2019 08:05 GMT+7

Kể từ khi bầu Đức “đôn” lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường lên đội 1 HAGL (năm 2015), thành tích của đội bóng phố núi tuy có cải thiện dần qua từng mùa giải nhưng khá chậm.

Từ vị trí thứ 13 ở V-League 2015 lên thứ 12 ở V-League 2016, rồi thứ 10 ở V-League 2017, 2018 và gần đây nhất là thứ 8 ở V-League 2019. Với đà đó phải vài năm nữa “Những đứa con của bầu Đức” mới có thể lọt vào top 3, tranh chấp ngôi vô địch. Không chấp nhận chờ đợi lâu như vậy, HAGL quyết tâm thay đổi mạnh mẽ ở mùa giải 2020.

Văn Toàn, Minh Vương nói gì sau khi giúp HAGL trụ hạng thành công?

Trước hết HAGL đã có động thái tăng cường sức mạnh cho hàng công khi tái ký hợp đồng với tiền đạo Chevaughn Walsh. Đây là chân sút người Jamaica đã chơi khá ấn tượng trong giai đoạn lượt đi và ghi được 7 bàn thắng ở mùa giải 2019. Tuy nhiên chấn thương đã khiến Walsh ngồi ngoài trong giai đoạn lượt về. Giờ đây sau khi bình phục chấn thương, Walsh hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội bóng phố núi.
Ở V-League 2019, HAGL là đội sở hữu hàng công sắc bén thứ nhì (ghi được 45 bàn), chỉ xếp sau nhà vô địch Hà Nội với 60 bàn. Thế nhưng chung cuộc, đội bóng phố núi chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân là vì hàng thủ của họ chơi quá tệ khi để thủng lưới đến 46 bàn, cao thứ hai trong số 14 đội bóng tham dự giải.
Để giải quyết bài toán “công làm thủ phá”, HAGL đã ký hợp đồng với trung vệ Damir Memovic, người được coi là “lá chắn thép” của SLNA ở mùa giải trước. Tại V-League 2019, cầu thủ người Serbia này đã ra sân 25/26 trận, góp phần giúp SLNA trở thành đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất V-League 2019 khi chỉ để lọt lưới 26 bàn sau 26 trận.
Bên cạnh đó, HAGL còn tiếp tục ký hợp đồng với trung vệ Việt kiều Mỹ Steven Đặng. Cầu thủ này có thể thi đấu ở vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Với bộ đôi trung vệ Memovic - Steven Đặng, HAGL hy vọng sẽ khắc phục được điểm yếu cố hữu ở hàng phòng ngự.
Với những tân binh nói trên cùng việc giữ chân thành công các trụ cột như Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, HAGL hứa hẹn sẽ là đối thủ khó chơi với bất cứ đội bóng nào ở mùa giải 2020.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.