HAGL và CLB Hà Nội vào tốp châu Á đội bóng được nhiều người xem trên YouTube

01/06/2018 21:10 GMT+7

Theo thống kê của trang DeporFinanzas (Tây Ban Nha), hai CLB của Việt Nam (VN) là HAGL và Hà Nội đã đứng thứ 2 và thứ 4 khu vực châu Á, các đội bóng được nhiều người xem nhất trên trang chia sẻ trực tuyến YouTube.

Theo đó, CLB đứng đầu là Buriram United của Thái Lan có hơn 4 triệu người xem chỉ trong tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, đáng ngạc nhiên là CLB HAGL của ông bầu Đoàn Nguyên Đức có gần 1,5 triệu người xem các trận đấu tại giải V-League được trực tiếp trên YouTube và xếp thứ 2 châu Á.

Thống kê của DeporFinanzas về lượng người xem trên YouTube của các CLB châu Á Chụp màn hình

CLB Hà Nội hiện cũng gây sức hút lớn nhờ dàn cầu thủ từng thi đấu ấn tượng ở giải U.23 châu Á hồi đầu năm như CLB HAGL, đã có lượng người xem trên YouTube đạt hơn 1 triệu người xem và xếp thứ 4 châu Á.

Cả 2 CLB của VN cũng gây ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ châu Á khi đang có lượng người xem và theo dõi trên YouTube vượt xa các CLB ở Indonesia, Nhật Bản hay Qatar, những nơi có lượng CĐV cực đông và thường theo dõi các trận đấu trên mạng chia sẻ YouTube.

Ở khu vực toàn cầu, theo DeporFinanzas thống kê thì CLB Barcelona đứng đầu với lượng người xem lên đến hơn 23 triệu người cũng trong tháng 5 vừa qua, Real Madrid xếp thứ 2 với 15,7 triệu người xem. Các CLB của Anh là Liverpool xếp thứ 3 (12,9 triệu người xem) và M.U xếp thứ 4 với 11,7 triệu người xem.

Các CLB toàn cầu có nhiều người xem trên YouTube Chụp màn hình

Những con số thống kê này cho thấy, bóng đá VN đang dần lan tỏa sức ảnh hưởng nhất là từ sau chiến công của đội U.23 tại giải U.23 châu Á đầu năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.