Hai chân sút nội lọt vào ‘mắt xanh’ HLV Miura

17/08/2015 14:02 GMT+7

(TNO) HLV Toshia Miura tiết lộ rằng, hai chân sút đang lọt vào tầm ngắm của ông là Hoàng Đình Tùng (CLB FLC Thanh Hóa) và Lê Văn Thắng của Xổ số kiến thiết Cần Thơ ( XSKT.Cần Thơ ).

(TNO) HLVToshia Miura tiết lộ rằng, hai chân sút đang lọt vào tầm ngắm của ông là Hoàng Đình Tùng (CLB FLC Thanh Hóa) và Lê Văn Thắng của Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ).

Văn Thắng trong một pha uy hiếp khung thành Hải Phòng - Ảnh: Dương Thu

Dĩ nhiên không phải ông Miura “bỗng dưng lại thích” bởi cái gì cũng có nguồn cơn của nó. Cả hai tiền đạo này đều đang nằm trong top dẫn đầu của những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League. Sau vòng 21, Tùng ghi được 13 bàn thắng, Văn Thắng 12 bàn.

Đây là những con số gây ra nhiều cảm xúc cho khán giả vì 7,8 năm trở lại đây (thậm chí còn lâu hơn thế), gần như các chân sút nội không có cửa để tranh danh hiệu Vua phá lưới. Mùa giải năm ngoái, top 4 những cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất V-League 2014 đều thuộc về ngoại binh hoặc cầu thủ nhập tịch: Hoàng Vũ Samson với 23 bàn, Timothy 18 bàn, Abass 16 bàn, Gonzalo 13 bàn.

Còn năm nay, điều lệ V-League 2015 đã có sự thay đổi khi Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hạn chế số lượng cầu thủ ngoại và nhập tịch ở mỗi CLB. Điều này mang lại hiệu quả cũng như sự đặc biệt cho mùa giải: Các chân sút nội và ngoại đang so kè nhau quyết liệt và có tới 3 cái tên Việt Nam đang bám đuổi ở nhóm dẫn đầu về thành tích ghi bàn.

Vị trí số 1 đang tạm thời thuộc về tiền đạo Patiyo của QNK.Quảng Nam với 15 bàn thắng. Và như vừa đề cập ở trên, hai vị trí tiếp theo là Đình Tùng và Văn Thắng. Văn Quyết (Hà Nội T&T) cũng ở cách đó không xa với 11 lần lập công.

Thắc mắc lớn của người hâm mộ là tại sao Tùng và Thắng có hiệu suất ghi bàn “ngon lành” như thế nhưng lại không được ông Miura để mắt tới, kể cả khi ông bối rối trong việc tìm tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt cho đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2018.  Nếu mang ra so sánh thì hiện tại, hai trung phong của đội tuyển là Công Vinh (Becamex Bình Dương) và Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) cũng mới chỉ ghi được 4 bàn kể từ đầu mùa.

HLV Miura dự khán sân Đồng Nai để xem giò cẳng tiền đạo Hoàng Đình Tùng của CLB Thanh Hóa - Ảnh: Bạch Dương

HLV Phạm Như Thuần (Than Quảng Ninh) nói: “Việc các chân sút nội chiếm ưu thế là điều hiếm thấy và đây thực sự là tín hiệu đáng mừng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ghi nhiều bàn thắng cũng chưa phải là điều kiện tiên quyết để được triệu tập vào đội tuyển. Theo tôi biết tiêu chí của HLV Miura là lựa chọn những cầu thủ có thể hình và thể lực. Điểm yếu của Đình Tùng là cậu ấy hơi nhỏ người. Nhưng tôi tin cứ thi đấu tốt như thế này, Tùng sẽ được gọi vào đội tuyển một ngày không xa”.

Hoàng Đình Tùng chia sẻ: “Lần gần đây nhất tôi được chơi cho đội tuyển là khi ông Falko Goetz còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng (2011 - NV). Tôi cũng có trăn trở và khá buồn vì mình đã rất cố gắng nhưng vẫn không được HLV Miura đưa vào danh sách. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để tôi phấn đấu. Biết đâu một ngày nào đó, HLV Miura suy nghĩ lại”.  

Còn HLV Miura bình luận gì về vấn đề này? Ông cho biết: “Tiêu chí đầu tiên của tôi khi chọn lựa 1 tiền đạo là anh ấy phải biết ghi bàn, nhưng bạn cũng nên nhớ ghi bàn các trận đấu quốc tế khó hơn nhiều so với ở giải quốc nội.

Có những tiền đạo không quá nổi bật ở CLB nhưng lại có thể đóng góp rất nhiều cho đội tuyển. Với tôi một tiền đạo không chỉ biết chớp thời cơ mà còn phải thi đấu cần cù suốt 90 phút, phải biết tham gia cả phòng ngự nữa.

Hoàng Đình Tùng đang có phong độ tốt trong màu áo CLB Thanh Hóa - Ảnh: Minh Tú

Mạc Hồng Quân chẳng hạn, tôi thích lối đá luôn quyết liệt hết mình của cậu ấy vì vậy tôi gọi cậu ấy cho AFF Cup và cả SEA Games nữa. Còn Công Vinh thì mỗi lần cậu ấy đá cho đội tuyển, tôi thấy Vinh như là 1 người khác vậy. Nếu theo dõi Vinh đá trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup hay trận giao hữu với Man City, bạn sẽ thấy cậu ấy có một động lực đặc biệt để thi đấu cực tốt mỗi khi khoác áo đội tuyển.

Tuy nhiên, Đình Tùng và Văn Thắng sẽ là những cái tên tôi đặc biệt chú ý cho lần tập trung vào tháng 9 tới. Nếu họ vẫn giữ được phong độ tốt thì sẽ được đưa vào danh sách các tuyển thủ chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.