Hai HLV Hồng Sơn và Đức Thắng bị phạt nặng

06/02/2010 09:22 GMT+7

Cả Đức Thắng lẫn Hồng Sơn đều là tượng đài của BĐVN một thời. Đức Thắng thậm chí còn được HLV Calisto tin cẩn trao trọng trách trợ lý tại ĐTQG. Vậy mà thật khó tin, khi chiều qua (5.2), bộ đôi này cùng lúc phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật, với hành vi lăng mạ trọng tài trên cương vị HLV trưởng và phó của U.19 Viettel.

HLV Đức Thắng bị phạt nặng để làm gương cho cầu thủ trẻ - Ảnh: B.D

Cả Đức Thắng lẫn Hồng Sơn đều là tượng đài của BĐVN một thời. Đức Thắng thậm chí còn được HLV Calisto tin cẩn trao trọng trách trợ lý tại ĐTQG. Vậy mà thật khó tin, khi chiều qua (5.2), bộ đôi này cùng lúc phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ban kỷ luật, với hành vi lăng mạ trọng tài trên cương vị HLV trưởng và phó của U.19 Viettel.

Nguyên nhân dẫn đến hành động thiếu kiểm soát hết sức đáng tiếc của hai HLV trẻ bắt nguồn từ trận đấu giữa hai đội U.19 Viettel gặp U.19 Megastar E&C Nam Định tại giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2010 trên SVĐ Thủy Nguyên (Hải Phòng) chiều 3.2. Theo báo cáo của giám sát ghi lại, thì ngay trong trận đấu này, vì không hài lòng với một số quyết định của trọng tài, HLV phó Nguyễn Đức Thắng đã có nhiều lời lẽ thô tục, lăng mạ và hăm dọa tổ trọng tài.

“Hùa” cùng người đồng nhiệm, HLV Nguyễn Hồng Sơn cũng thể hiện một loạt hành vi thái quá. Căng thẳng càng leo thang, khi trọng tài chính buộc phải rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV phó Nguyễn Đức Thắng. Tuy nhiên, bộ đôi HLV của U.19 Viettel dường như vẫn không nhận thức được hành vi thiếu chừng mực của mình. Toàn bộ hành động của họ đã được giám sát trận đấu ghi lại đầy đủ và chuyển tới BTC giải.

Chiều qua (5.2), khi được hỏi, Ban kỷ luật đã từ chối cung cấp nội dung cụ thể về những lời lẽ Hồng Sơn - Đức Thắng dành cho trọng tài. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, ban kỷ luật đã không ngần ngại “giáng” xuống đầu bộ đôi này hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất kể từ khi khởi tranh vòng loại giải U.19 QG mùa giải 2010. Theo đó, “người châm ngòi nổ” Nguyễn Đức Thắng sẽ bị truất quyền chỉ đạo từ nay đến hết giải, đồng thời bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, HLV trưởng Hồng Sơn cũng phải nộp phạt 2 triệu đồng vì “a dua” cùng trợ lý Đức Thắng.

Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định: “Nếu người phạm lỗi là cầu thủ thì không nói làm gì. Đằng này, làm thầy mà lại có hành vi ứng xử đáng xấu hổ như Hồng Sơn - Đức Thắng, thì hình thức kỷ luật càng phải tăng nặng thêm một bậc”. Tuy nhiên, ông Hường cũng cho biết thêm hình thức kỷ luật này sẽ chỉ có hiệu lực trong phạm vi giải U.19 chứ không có tác dụng với các hoạt động khác. Đức Thắng không bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá. Do đó, nếu anh tiếp tục được HLV Calisto trọng dụng trong các đợt tập trung ĐTQG sau đây, thì ban kỷ luật và VFF sẽ “không có bất kỳ ý kiến gì”.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.