Hải Nhân Tiền Giang bị phạt nặng

24/03/2010 10:16 GMT+7

Những lùm xùm từ chuyện của Công Vinh đã không làm Ban kỷ luật... quên vụ Hải Nhân Tiền Giang tự ý dừng trận đấu trên sân Tam Kỳ chiều 20.3. Một án phạt đã được đưa ra và nếu mọi chuyện được áp dụng y khung, thì đội bóng miền Tây hứa hẹn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.

Ông Đỗ Văn Minh vừa lên nắm quyền đã bị kỷ luật - Ảnh: B.D

Những lùm xùm từ chuyện của Công Vinh đã không làm Ban kỷ luật... quên vụ Hải Nhân Tiền Giang tự ý dừng trận đấu trên sân Tam Kỳ chiều 20.3. Một án phạt đã được đưa ra và nếu mọi chuyện được áp dụng y khung, thì đội bóng miền Tây hứa hẹn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới.

Vì lỗi tự ý dừng trận đấu, CLB Hải Nhân Tiền Giang bị cảnh cáo và phạt 15 triệu. Nhưng điểm nhấn đáng kể nhất trong án kỷ luật này chính là việc HLV trưởng Đỗ Văn Minh bị treo quyền chỉ đạo 2 trận và phạt 5 triệu đồng. HLV phó Phạm Văn Rạng cũng bị cấm chỉ đạo 3 trận và phạt 10 triệu vì lỗi tương tự. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hải Hường, việc tăng nặng hình phạt của HLV phó Phạm Văn Rạng là do ông này đã tái phạm nhiều lần hành vi phản ứng trọng tài.

Án kỷ luật này sẽ càng khiến Hải Nhân Tiền Giang lâm vào tình cảnh khó khăn. Mới qua 6 vòng đấu, đại diện miền Tây đã phải thay tướng. Nội bộ đội bóng cũng bất ổn, vì chuyện Long Giang đòi ra đi, rồi mới nhất là nghi án tin nhắn bán độ. Hiện tại, Hải Nhân Tiền Giang mới chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm và xếp áp chót trên bảng xếp hạng.

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.