Hành trình lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia của CLB Hà Nội

Giang Lao
Giang Lao
20/10/2019 20:03 GMT+7

Ở giải U.21 Quốc gia năm nay, đội U.21 Hà Nội lên ngôi vô địch lần thứ 5 trong lịch sử sau các năm 2013, 2015, 2016 và 2018, với cả 5 trận đều toàn thắng từ vòng bảng, bán kết và trận chung kết chiều 20.10 trước kình địch U.21 Phố Hiến.

Thi đấu ở bảng B, trong 2 trận ra quân U.21 Hà Nội thắng U.21 TP.HCM 3-2 và U.21 Phố Hiến 2-1 đều sau các trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và sự dày dạn trong lối chơi đã giúp đại biểu thủ đô Hà Nội giành chiến thắng để sớm đi tiếp.
Vì vậy, ở trận cuối vòng bảng U.21 Hà Nội tung lực lượng dự bị nhưng cũng dễ dàng đánh bại U.21 Sanvinest Khánh Hòa 2-1.
Ở bán kết, cũng bằng lối chơi vững vàng U.21 Hà Nội tiếp tục khuất phục “ngựa ô” của giải là U.21 Đồng Tháp tỷ số 1-0 để vào chung kết.

Tiền đạo Vũ Tín (4) đã ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết giúp U.21 Hà Nội đánh bại U.21 Phố Hiến 1-0 trong trận chung kết

Khả Hoà

Ở trận chung kết, là lần thứ 3 ở giải U.21 Quốc gia năm nay U.21 Hà Nội tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ U.21 Phố Hiến, và lần này đại diện bóng đá thủ đô tiếp tục đánh bại đối thủ tỉnh Hưng Yên để đăng quang. 
 

U.21 Hà Nội đăng quang xứng đáng giải U.21 Quốc gia 2019, để có 5 lần vô địch giải đấu trẻ uy tín nhất Việt Nam

Khả Hoà

Các danh hiệu U.21 Quốc gia 2019:

Đội vô địch: Hà Nội, ngoài cúp, cờ, HCV còn nhận giải thưởng 250 triệu đồng

Khả Hoà

Á quân: Phố Hiến nhận HCB và 120 triệu đồng

Khả Hoà

Hai đội đồng hạng 3 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đồng Tháp (ảnh trên) ngoài HCĐ, cùng nhận mỗi đội 60 triệu đồng

Khả Hoà

Giải phong cách trao cho đội Phố Hiến cùng 40 triệu đồng

Khả Hoà

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trần Văn Đạt (Hà Nội)

Khả Hoà

Vua phá lưới: Trần Danh Trung (Viettel) ghi 5 bàn

Khả Hoà

Thủ môn xuất sắc: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội)

Khả Hoà

Đội hình tiêu biểu giải U.21 Quốc gia 2019: - Thủ môn: Quan Văn Chuẩn (Hà Nội) - Hậu vệ: Phùng Viết Tường, Đặng Văn Tới (cùng Hà Nội), Trần Văn Hoà, Trần Hoàng Phúc (cùng Phố Hiến) - Tiền vệ: Trần Công Minh (Đồng Tháp), Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến), Trần Văn Công, Lê Xuân Tú (cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) - Tiền đạo: Trần Danh Trung (Viettel), Trần Văn Đạt (Hà Nội)

Khả Hoà

Ekip livestream VCK U.21 Quốc gia làm việc thế nào?

Dự khán lễ bế mạc, trận chung kết có ông Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Bộ VH-TT-DL, ông Phạm Văn Tuấn, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Laii, Ông Nguyễn Xuân Truyền, Phó giám đốc Sở VH-TT- Dl Tỉnh Kon Tum, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên, Phó Trưởng BTC giải, ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai..
Ban tổ chức chân thành cám ơn các đơn vị đồng hành gồm nhà tài trợ vàng Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhà tài trợ vận chuyển Tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines), nhà tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ khác như Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB, Công ty thể thao Động Lực, Công ty cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt, Công ty xây dựng Minh Cảnh, Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.