HFF đầu tư U.21 TP.HCM lên V-League

04/01/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua, LĐBĐ TP.HCM (HFF) tổ chức họp báo công bố kế hoạch hoạt động năm 2013. Khó khăn lớn nhất mà HFF đang đối mặt là không tìm được nguồn tài trợ.

Sáng qua, LĐBĐ TP.HCM (HFF) tổ chức họp báo công bố kế hoạch hoạt động năm 2013. Khó khăn lớn nhất mà HFF đang đối mặt là không tìm được nguồn tài trợ.

Ngay Phó chủ tịch phụ trách tài trợ Trần Quốc Hưng cũng than thở, đến thời điểm này HFF vẫn chưa ký được hợp đồng nào để đảm bảo cho hoạt động trong năm.

Trong khi đó, trong năm 2013, HFF phải tổ chức 24 giải, trong đó 9 giải futsal, 9 giải năng khiếu và quan trọng nhất là các giải lớn như Cúp bóng đá TP.HCM, giải futsal quốc tế, giải vô địch hạng A TP.HCM...

Dù khó khăn trăm bề, nhưng Chủ tịch HFF Trần Anh Tú cho biết: “Chúng tôi sẽ ưu tiên cho bóng đá nữ TP.HCM khi đặt mục tiêu kiếm đủ 1,5 tỉ đồng cho đội bóng nữ TP.HCM thi đấu tốt trong năm 2013”.

Về việc bóng đá đỉnh cao TP.HCM sa sút khi chỉ còn một đại diện là Xi măng Xuân Thành, Tổng thư ký HFF Trần Đình Huấn nói: “Chúng tôi sẽ dồn sức cho đội U.21 TP.HCM đá hạng nhì, thăng hạng

V-League 2016. Đây sẽ là đội bóng thật sự của người hâm mộ bóng đá TP.HCM, mang bản sắc của bóng đá Sài Gòn”.

Q.Huy 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.