H.Huế phản ứng trọng tài

14/07/2010 08:54 GMT+7

Trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất 2010 giữa TP.HCM và H.Huế chiều qua trên sân Thống Nhất được xem là chung kết ngược khi cả hai đều đang xếp ở nhóm cuối bảng.

Trọng tài Phùng Quốc Quân rút thẻ vàng phạt cầu thủ H.Huế - Ảnh: B.D

Trận đấu sớm vòng 19 giải hạng Nhất 2010 giữa TP.HCM và H.Huế chiều qua trên sân Thống Nhất được xem là chung kết ngược khi cả hai đều đang xếp ở nhóm cuối bảng.

Đội chủ nhà TP.HCM đã giành được chiến thắng chung cuộc bằng 2 bàn thắng của Bruno và Jackson ở các phút 45 và 90+4. Chiến thắng này giúp đại diện TP.HCM thắp lại hy vọng trụ hạng đồng thời đẩy H.Huế vào tình thế khó khăn. Chiến thắng cũng mang về cho các cầu thủ TP.HCM 500 triệu đồng tiền thưởng (trong đó có 100 triệu đồng từ Sở VH-TT&DL TP.HCM).

Sau trận đấu, lãnh đội H.Huế cho rằng trọng tài chính Phùng Quốc Quân đã điều khiển trận đấu không tốt. Ở bàn thắng đầu tiên của TP.HCM bóng chưa lăn qua phía trong vạch vôi khung thành sau khi dội xà ngang nhưng trọng tài lại công nhận. Ở trận đấu này, trọng tài Quốc Quân rút 4 thẻ vàng phạt các cầu thủ H.Huế và rất nhiều lần bị các cầu thủ khách phản ứng.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.