HLV Calisto: "Bóng đá Việt Nam còn nhiều rào cản"

15/09/2010 09:35 GMT+7

Chiều qua, trời đổ mưa lớn khiến U.23 Việt Nam chỉ tập được trong vòng khoảng 20 phút. Thời gian còn lại, HLV Calisto cho các tuyển thủ nghỉ ngơi, còn mình tổ chức một cuộc “họp báo” nhỏ ngay tại trung tâm Thành Long. Theo HLV Calisto, ông hài lòng về tiến độ tập luyện của các đội tuyển. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha không giấu những băn khoăn mà mình đang có.

HLV Calisto đang hướng dẫn các cầu thủ U.23 VN trong buổi tập hôm qua - Ảnh: Bạch Dương

Chiều qua, trời đổ mưa lớn khiến U.23 Việt Nam chỉ tập được trong vòng khoảng 20 phút. Thời gian còn lại, HLV Calisto cho các tuyển thủ nghỉ ngơi, còn mình tổ chức một cuộc “họp báo” nhỏ ngay tại trung tâm Thành Long. Theo HLV Calisto, ông hài lòng về tiến độ tập luyện của các đội tuyển. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha không giấu những băn khoăn mà mình đang có.

Ông đánh giá thế nào về đội U.23 Việt Nam sau 2 ngày “thị sát”?

Mỗi ngày tôi đều nhận được đầy đủ thông tin về đội thông qua HLV Thanh Hùng. Mục đích của chuyến đi này là tôi muốn tìm hiểu xem những giáo án mà tôi đặt ra có được vận dụng hiệu quả hay không. Về khía cạnh này, tôi hài lòng với những gì mà toàn đội đang thực hiện.

Lực lượng của U.23 Việt Nam hiện nay đã ổn chưa, thưa ông?

Tôi vẫn đang đợi vài cầu thủ U.19 khi họ thi đấu xong vòng chung kết châu Á, ngoài ra còn có một số cầu thủ từ SHB Đà Nẵng, SLNA lên tập trung muộn. Nói chung, với những sự bổ sung đó, U.23 Việt Nam sẽ không phải lo lắng về lực lượng.

Vai trò của ông với đội U.23 Việt Nam tại các giải đấu sắp tới là gì?

Tôi chỉ là người đóng vai trò quan sát và hỗ trợ. HLV Phan Thanh Hùng sẽ làm nhiệm vụ của một HLV trưởng, quyết định những vấn đề chuyên môn. Tôi nghĩ anh Hùng đủ khả năng làm tốt điều đó.

Còn điều gì khiến ông chưa hài lòng?

Ý thức chuyên nghiệp của các cầu thủ Việt Nam dù có tiến bộ trong thời gian vừa qua nhưng còn rất chậm. Đó cũng sẽ là một trở lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, có những đội bóng muốn giữ cầu thủ lại để thi đấu cho địa phương mà không hy sinh cho nghĩa vụ quốc gia, rồi có những cầu thủ chỉ chăm chăm xin về để nghỉ ngơi chứ không vì màu cờ sắc áo. Nhiều đội bóng lại chưa chăm lo chu đáo cho sức khỏe của cầu thủ… Đó thực sự là những vật cản trên con đường tiến lên trở thành một cường quốc bóng đá châu lục, mà Việt Nam thực ra có tiềm lực rất lớn.

Bóng đá Việt Nam hiện nay và thời kỳ lên ngôi AFF Cup 2008 theo ông đã có nhiều biến chuyển hay chưa?

Chuyển biến lớn nhất chính là về tên tuổi. Hiện Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời mời thi đấu giao hữu quốc tế. Đó là điều đáng mừng và chúng ta phải tiếp tục phấn đấu. Năm nay, AFF Cup là mục tiêu quan trọng cần phải tập trung vào. Nhưng thành tích của U.19 Việt Nam tại VCK châu Á sắp tới, hay việc SHB.Đà Nẵng có lọt sâu vào AFC Cup hay không cũng có ý nghĩa rất lớn đến tên tuổi của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, thành tích của đội U.23 Việt Nam tại Asiad 2010 cũng đều rất quan trọng.

Xin cảm ơn ông.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.