HLV Đinh Thế Nam tái xuất cùng U.19 Việt Nam

01/12/2017 08:32 GMT+7

HLV từng đưa U.16 Việt Nam lọt vào vòng chung kết giải bóng đá U.16 châu Á 2016 Đinh Thế Nam sẽ tái xuất trong vai trò HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 11 năm 2017.

Chiều qua, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã đạt được thỏa thuận mới HLV Đinh Thế Nam, người từng dẫn dắt tuyển U.16 Việt Nam lọt vào vòng chung kết giải U.16 châu Á năm 2016 sẽ huấn luyện đội tuyển U.19 Việt Nam thay cho HLv Hoàng Anh Tuấn tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên tại Cần Thơ.
Lý do của sự thay thế là do ông Hoàng Anh Tuấn đã về đầu quân cho PVF giữ vai trò trưởng ban huấn luyện nên khá bận bịu với công việc mới tại trung tâm đào tạo trẻ của PVF. Vì vậy tạm thời ông Tuấn không thể tham gia sâu vào công việc ở đội tuyển U.19 Việt Nam. Trong khi đó, trợ lý Đinh Hồng Vinh lại về dẫn dắt đội Cần Thơ còn trợ lý HLV Nguyễn Việt Thắng đang theo đội U.21 PVF thi đấu vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên nên cũng không thể “cầm cương” đội tuyển U.19. Do vậy VFF đã trao đổi với lãnh đạo PVF và thống nhất sẽ mời HLV Đinh Thế Nam, người hiện đang đầu quân ở ban huấn luyện PVF dẫn dắt đội tuyển U.19.
HLV Đinh Thế Nam, 52 tuổi là tên tuổi không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng thi đấu cho Thể Công nhiều năm liền, sau đó về Hải Phòng, có thời gian nắm đội V-League rồi chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ ở Viettel. Ông đã gầy dựng thành công một thế hệ tài năng mới ở lứa tuổi U.16 năm rồi như Hữu Thắng, Quang Đô, Xuân Kiên, Khắc Khiêm, Trọng Long, Huỳnh Sang, Thanh Bình, Việt Cường... lọt vào top 8 VCK châu Á, á quân Đông Nam Á sau khi thua ngược Úc tại Campuchia. HLV Đinh Thế Nam cũng dẫn dắt U.19 Viettel giành hạng ba tại VCK giải U.19 quốc gia năm 2017 tại Bình Định. Tuy nhiên sau giải này ông chia tay với Viettel và về đầu quân cho PVF.
Trao đổi với Thanh Niên, HLV Đinh Thế Nam cho biết ông sẽ dựa trên bộ khung của đội tuyển U.19 từng giành vé dự VCK Giải U.19 châu Á 2018 và sẽ bổ sung thêm một số cầu thủ xuất sắc qua vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên để tập trung đội tuyển U.19 Việt Nam dự giải U.19 quốc tế Báo Thanh Niên 2017.
Dự kiến đội vẫn sẽ có những cái tên như Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Khiêm, Liễu Quang Vinh, Phan Bá Hoàng (PVF), Trương Tiến Anh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Văn Quyết, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Huỳnh Tiến Đạt, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình (HAGL), Y Ẹli Ni Ê (Đak Lak)...
Theo kế hoạch đội U.19 Việt Nam sẽ tập trung tại Bình Dương ngày 8.12 và di chuyển xuống Cần Thơ từ ngày 9.12 để tập luyện. Cũng như đội tuyển chọn U.21 Việt Nam, tuyển U.19 Việt Nam chỉ có 3 ngày huấn luyện trước khi bước vào trận đầu tiên vào ngày 12.12 gặp U.21 Myanmar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.