HLV Guillaume: 'Mọi đội bóng đều muốn đánh bại HAGL'

04/01/2015 07:17 GMT+7

(TNO) Chiều qua, sau buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đầu tiên tại V-League 2015 gặp Sanna Khánh Hòa BVN (17 giờ ngày 4.1), HLV Guillaume Graechen đã có những chia sẻ rất chân thành với Thanh Niên Online.

(TNO) Chiều qua, sau buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đầu tiên tại V-League 2015 gặp Sanna Khánh Hòa BVN (17 giờ ngày 4.1), HLV Guillaume Graechen đã có những chia sẻ rất chân thành với Thanh Niên Online.

>> Vé xem Công Phượng đá V-League, chưa bán đã sốt
>> Khi thầy 'Giôm' trở thành công dân Việt
>> HLV Guillaume tiếc cho HAGL không thể toàn thắng trên đất Thái

Các cầu thủ HAGL trong phòng thay đồ mới toanh vừa được sửa lại going các câu lạc bộ châu Âu - Ảnh: Minh Trần
Các cầu thủ HAGL trong phòng thay đồ mới toanh vừa được sửa lại theo khuôn mẫu các câu lạc bộ châu Âu - Ảnh: Minh Trần

“Chúng tôi từng thua Sanna Khánh Hòa BVN ở giải tứ hùng vừa qua (ngày 30.11, thua 1-2 - PV), nhưng đây là trận đấu khác. Khi đó là trận giao hữu đầu tiên của các cầu thủ trước khi lên chuyên nghiệp.

Thêm nữa, ngày mai chúng tôi sẽ không chơi với đội hình như trận trước và tôi tin rằng họ cũng vậy”, HLV Guillaume nhận định.

Chuẩn bị cho V-League 2015, HAGL đã có quá trình tập huấn thành công. Thầy trò HLV Guillaume đã vô địch giải tứ hùng tổ chức tại Pleiku và bất bại trong 3 trận đấu tại Thái Lan (thắng 2, hòa 1 trong đó có chiến thắng 3-0 trước á quân Thai-League Chonburi FC).

Tuy nhiên giao hữu và thi đấu chính thức luôn là 2 khái niệm rất khác nhau, nhất là khi việc các đối thủ tại V-League năm nay sẽ chơi với tinh thần rất cao.

Trung vệ Đông Triều đã tập trở lại, trọn vẹn cả buổi tập cùng HAGL trước thềm trận mở màn V-League 2015 - Ảnh: Minh Trần
Trung vệ Đông Triều đã tập trở lại, trọn vẹn cả buổi tập cùng HAGL trước thềm trận mở màn V-League 2015 - Ảnh: Minh Trần

HLV Guillaume nói tiếp: “Tôi tin tưởng vào các cầu thủ của tôi, đặc biệt sau những chuyến tập huấn vừa qua. Chắc chắn các đối thủ sẽ chơi với 100% khả năng khi gặp HAGL.

Mọi đội bóng đều muốn đánh bại HAGL vì chúng tôi là đội bóng trẻ và những cầu thủ lớn tuổi hơn sẽ không chấp nhận để thua. Thêm nữa, đây gần như là tuyển U.19 Việt Nam nên ai đối đầu đều muốn giành chiến thắng”.

Đã có những lo ngại cho những cầu thủ trẻ của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Sơn... khi bước vào sân chơi V-League thường xuyên tai tiếng về nạn đá bóng bạo lực. Về phần mình, HLV Graechen Guillaume tin rằng các trọng tài sẽ làm tốt phần việc của mình trên sân cỏ.

“Ngăn chặn nạn bạo lực là công việc của trọng tài. Họ phải có trách nhiệm với các cầu thủ, không chỉ của HAGL mà còn là tất cả các cầu thủ trên sân để tránh những chấn thương đáng tiếc.

Tôi tin rằng tình trạng bạo lực không bao giờ giúp cầu thủ tiến bộ. Có chăng, cầu thủ phải có cách để giữ lối chơi của mình, phải tiến bộ hơn để tránh những pha bóng nguy hiểm”, nhà cầm quân người Pháp nói thêm.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.