HLV Hoàng Anh Tuấn buộc cầu thủ U.19 Việt Nam di chuyển nhiều hơn

31/08/2015 14:18 GMT+7

(TNO) Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U.19 Myanmar vào 19 giờ tối nay, HLV Hoàng Anh Tuấn thường xuyên hò hét đốc thúc các cầu thủ U.19 Việt Nam di chuyển nhiều hơn và liên tục dừng buổi tập để nhắc nhở các học trò.

(TNO) Trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U.19 Myanmar vào 19 giờ tối nay, HLV Hoàng Anh Tuấn thường xuyên hò hét đốc thúc các cầu thủ U.19 Việt Nam di chuyển nhiều hơn và liên tục dừng buổi tập để nhắc nhở các học trò.

HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra rất nghiêm khắc trước trận gặp U.19 Myanmar - Ảnh: Đỗ Hải

Sau trận đấu trước U.19 Singapore với vô số những tình huống bỏ lỡ, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã khiến ông thầy của mình không hài lòng. Và ở buổi tập này, đội hình chính đã phải trải qua một "cơn hành xác" với bài tập 6 đánh 2.

Nếu như ở 2 buổi tập trước đó, thuyền trưởng U.19 Việt Nam khá dễ tính để các học trò tự do tập luyện với không khí thoải mái mà không đặt nặng vấn đề chất lượng lên hàng đầu, thì ở buổi tập chiều qua đích thân thuyền trưởng người Khánh Hòa vào tận sân chỉ đạo các học trò thực hiện bài tập theo đúng ý đồ của mình.

Thậm chí, HLV Hoàng Anh Tuấn còn cho dừng bài tập để chỉ đạo các học trò di chuyển và đích thân thị phạm các động tác học trò của mình làm sai. Với sự quan tâm sát sao của ông thầy, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã cố gắng hơn trong từng pha bóng, khiến buổi tập trở nên có chất lượng hơn rất nhiều.

Tới cuối của buổi tập, ông Tuấn "con" bất ngờ chia đôi đội hình và yêu cầu các học trò thi đấu luân lưu với quy định đội thua sẽ phải thực hiện chống đẩy và tập cơ bụng 30 cái. Kết quả sau 2 "hiệp", hai đội hòa nhau 1-1.

Hình ảnh buổi tập U.19 Việt Nam trước thềm trận đấu với U.19 Myanmar
Các cầu thủ U.19 Việt Nam tỏ ra khá thoải mái khi bước vào buổi tập. Họ đã trải qua một vòng bảng khá thành công khi đang xếp nhất bảng với 7 điểm sau 3 trận
Dù có cùng 7 điểm như U.19 Việt Nam, nhưng do đã đá hơn 1 trận nên U.19 Malaysia có nguy cơ bị loại rất cao. Nếu hòa nhau vào chiều nay, U.19 Việt Nam và U.19 Myanmar sẽ dắt tay nhau vào bán kết. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ bị loại nếu thua với cách biệt từ 5 bàn trở lên
Về mặt lý thuyết thuận lợi là vậy, nhưng khác với các buổi tập khác, hôm nay HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá nghiêm khắc, dặn dò các học trò rất kỹ lưỡng các yêu cầu của mình. Rõ ràng, ông muốn giũ sạch mọi tư tưởng chủ quan đang manh nha trong đầu cầu thủ
Quyết đoán, dứt khoát và lớn tiếng khi cần, ông đặc biệt tỏ ra không hài lòng về khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm của các học trò. Dù đã chắc chắn 90% cơ hội lọt vào bán kết, nhưng U.19 Việt Nam vẫn cho thấy điểm yếu về khả năng dứt điểm
Là người có kinh nghiệm dày dạn làm việc tại V-League và sở hữu bằng cấp thuộc loại nhất Việt Nam hiện nay, HLV Hoàng Anh Tuấn có cả kho kiến thức để chia sẻ cho các học trò. Từng ngày một, ông đang cố gắng trang bị cho các học trò kiến thức chơi bóng hiện đại 
Không còn thái độ dễ dãi như trước, trong buổi tập trước trận gặp U.19 Myanmar, ông Tuấn "con" đã cắt còi rất nhiều. Ông kỹ đến từng chi tiết và đòi hỏi các cầu thủ phải tuân theo triệt để
Có thể thấy khuôn mặt các cầu thủ U.19 Việt Nam cũng "căng" dần theo lời thầy, nhất là khi ông thường xuyên cắt còi và đi vào trong sân để thị phạm cho các học trò. Dứt điểm luôn là điểm yếu cố hữu của các đội tuyển Việt Nam và ông Tuấn "con" đang muốn thay đổi điều đó
Quang Hải với một động tác qua bóng kỹ thuật. Người quay lưng lại là tiền vệ Thanh Hậu. Đây là 2 trong số những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng sáng tạo bậc nhất của U.19 Việt Nam lúc này
Cả Quang Hải lẫn THanh Hậu đều từng tham gia giải U.19 Đông Nam Á năm 2014. Về vị thế là "đàn anh" và sở hữu nhiều kinh nghiệm, bộ đôi tiền vệ kỹ thuật này có vai trò rất quan trọng trong các tính toán chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn
Sau các bài tập mệt nhoài, U.19 Việt Nam bắt đầu bước vào phần tập sút cầu môn để lấy cảm giác
Với quy định đội thua phải chống đẩy và tập cơ bụng 30 cái, các cầu thủ lại vui vẻ trở lại với những trò chọc ghẹo nhau. Kết quả 2 đội đã hòa nhau 1-1
HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhắc nhở thủ môn. Có thể ông thầy người Khánh Hòa đang muốn đội bóng trẻ của mình được chuẩn bị toàn diện nhất cho cái đích xa hơn là một chiến thắng ở trận... chung kết!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.