HLV Hữu Thắng đề xuất ông Hoàng Anh Tuấn tạm dẫn dắt đội U.22 Việt Nam

01/09/2016 12:27 GMT+7

Mới đây, đích thân HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đề cử HLV Hoàng Anh Tuấn tạm nắm quyền đội U.22 Việt Nam trong khoảng thời gian đội tuyển quốc gia bận thi đấu tại AFF Cup 2016.

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho hay, theo thỏa thuận mới nhất giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, ngoài việc đội U.19 Việt Nam sang Học viện bóng đá Quảng Châu tập huấn, vài tháng tới đội U.22 Việt Nam cũng sang đây trước khi tham dự Cúp bóng đá Bình Dương vào tháng 12.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc mời đội U.22 Việt Nam sang vào tháng 10 nhưng Việt Nam đang muốn rời sang tháng 11. Nếu phía Trung Quốc đồng ý, chuyến tập huấn của U.22 Việt Nam sẽ kéo dài khoảng một tuần đến 10 ngày.

Và đây là quãng thời gian trùng với AFF Cup mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia nên HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tạm nhường quyền dẫn dắt đội U.22 Việt Nam cho HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chính HLV Hữu Thắng đã đề xuất ông Tuấn tạm thay mình không chỉ trong chuyến tập huấn mà còn ở Cúp bóng đá Bình Dương. VFF đã đồng ý với đề xuất này. Theo ông Trần Quốc Tuấn, phải sớm có kế hoạch chuẩn bị cho đội U.23 Việt Nam cho SEA Games 29 năm 2017.

Theo kế hoạch mới nhất của đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tập trung tại TP.HCM từ ngày 24.9. Hiện tại, VFF đang thương thảo để tổ chức trận giao hữu với tuyển CHDCND Triều Tiên tại sân Thống Nhất vào ngày 5 hoặc ngày 8.10.

Sau đó, đội tuyển sẽ có trận giao hữu quốc tế tại Jarkata với đội tuyển Indonesia. Từ đây, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ lên đường đi Hàn Quốc tập huấn trong 2 tuần từ ngày 15 hoặc 16.10.

Còn đội U.19 Việt Nam do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ tham dự giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2016, tại Hà Nội từ ngày 11-24.9. Đội tiếp tục chuẩn bị cho giải U.19 châu Á 2016 bằng 3 trận giao hữu gặp U.19 Bahrain vào ngày 28.9, gặp U.19 Ả Rập  Xê Út ngày 1.10 và gặp U.19 Qatar.

Đội U.19 Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết U.19 châu Á tại Bahrain từ ngày 13-30.10.2016. Đội nằm ở bảng B và lần lượt gặp đội U.19 CHDCND Triều Tiên vào ngày 14.10, tiếp đến gặp UAE vào ngày 17.10, gặp Iraq vào 20.10.  Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. 4 đội thắng tại tứ kết sẽ vào bn kết, đồng thời sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U.20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc.

Như vậy, kế hoạch của các đội tuyển bóng đá Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ vô cùng nhộn nhịp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.