HLV Hữu Thắng đi ‘săn đầu người’ cho đội tuyển Việt Nam

27/02/2016 13:44 GMT+7

Tuy chưa chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn ‘tất tả’ với công cuộc ‘săn đầu người’ để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam sắp tái tập trung vào ngày 15.3 tới.

Tuy chưa chính thức ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn ‘tất tả’ với công cuộc ‘săn đầu người’ để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam sắp tái tập trung vào ngày 15.3 tới.

Chiều nay HLV Hữu Thắng sẽ đến theo dõi trận đấu giữa Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh - Ảnh: Minh Tú
5 ngày trước đây, ngay sau cuộc gặp gỡ với thứ trưởng Lê Khánh Hải tại văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tại Hà Nội, Hữu Thắng đã vội vã ra sân bay vào Sài Gòn. Rồi lại vội vã di chuyển xuống Bình Dương theo dõi trận đấu giữa đương kim vô địch V-League Becamex Bình Dương gặp đội bóng Trung Quốc Jiangsu Suning tại AFC Champions League.
Còn chiều nay (27.2), Hữu Thắng lại có mặt ở sân Hàng Đẫy, xem trận đấu giữa đội bóng cũ Hà Nội T&T gặp Than Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2016. Nửa cuối mùa giải 2009, Hữu Thắng đã từng được bầu Hiển mời dẫn dắt Hà Nội T&T khi vào thời điểm ấy, đội bóng Thủ đô đang đứng thứ 12 của lượt đi. Nhờ công lớn của Hữu Thắng mà mùa ấy, Hà Nội T&T vươn lên hạng 4 - một kết quả mà bầu Hiển đã phải thốt lên: “Một cuộc tái sinh thần kỳ!”.
Trận đấu chiều nay chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì cả hai đều thất bại ngay ở trận ra quân. Cả hai HLV Phạm Minh Đức và Phạm Như Thuần đều thế hệ 7X như tôi và đang đều muốn chứng tỏ mình.
HLV Hữu Thắng
Hữu Thắng chia sẻ: “Gặp lại đội bóng mình đã từng gắn bó cũng có chút bồi hồi. Tuy thời gian cộng tác với bầu Hiển không quá dài vì năm 2010 tôi đã quay trở lại SLNA nhưng đó cũng là những tháng ngày đẹp đối với cá nhân tôi. Năm ấy, tôi cùng ban huấn luyện và các cầu thủ đã vượt qua giai đoạn sóng gió nhất để về đích an toàn. Tôi hạnh phúc vì đã từng là một phần quan trọng của CLB cũ.
Trận đấu chiều nay chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt vì cả hai đều thất bại ngay ở trận ra quân. Cả hai HLV Phạm Minh Đức và Phạm Như Thuần đều thế hệ 7X như tôi và đang đều muốn chứng tỏ mình.
Về phần mình, dĩ nhiên tôi sẽ “giương mục kỉnh” để quan sát những cầu thủ mà tôi đang đưa vào tầm ngắm. Thời gian từ nay đến hai trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 không quá dài và tôi sẽ dựa vào bản danh sách cũ, rồi đưa ra quyết định của riêng mình. Có thể tôi vẫn gọi những gương mặt mà HLV Miura đã từng triệu tập. Và bổ sung nhiều nhân tố mới mà tôi thấy phù hợp”.
V-League còn thêm một số lượt trận nữa trước ngày đội tuyển tập trung và dự kiến, Hữu Thắng sẽ có mặt ở sân Lạch Tray để xem trận đấu giữa Hải Phòng và XSKT Cần Thơ vào ngày 5.3 hoặc đi Thanh Hóa dự khán trận FLC Thanh Hóa đấu với Đồng Tháp. Ngày 13.3, có thể Thắng lại ra Hà Nội xem trận đấu giữa Hà Nội gặp SHB Đà Nẵng.
Hữu Thắng cũng đang cân nhắc việc tìm thêm các trợ lý cho mình ở đội tuyển. Anh đã xác định được trợ lý thủ môn Võ Văn Hạnh (Trung tâm đào tạo bóng đá PVF) và trợ lý Đào Hùng (cộng sự của HLV Lê Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng). Còn thêm hai trợ lý nữa cần lựa chọn vì Thắng bảo: “Công việc ở đội tuyển rất nhiều, tôi muốn xây dựng ê kíp với 4 trợ lý”.
Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chưa thể tiết lộ danh sách đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo dựa trên phong độ của những cầu thủ đang thi đấu tốt tại V-League, những cái tên có thể sẽ được Hữu Thắng triệu tập như Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Hoàng Đình Tùng, Ngô Hoàng Thịnh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.