HLV Lư Đình Tuấn thắng kiện

24/03/2011 01:00 GMT+7

Hôm qua, VFF chính thức trả lời CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ (CT) về vụ việc CLB này kiện HLV Lư Đình Tuấn vi phạm hợp đồng và yêu cầu HLV này bồi thường 1 tỉ đồng.

Hôm qua, VFF chính thức trả lời CLB Xổ số kiến thiết Cần Thơ (CT) về vụ việc CLB này kiện HLV Lư Đình Tuấn vi phạm hợp đồng và yêu cầu HLV này bồi thường 1 tỉ đồng.

Trong văn bản trả lời CT, VFF nêu rõ: “Theo văn bản số 70A ngày 22.7.2010, do ông Trần Minh Tâm, Giám đốc điều hành của CLB Bóng đá Cần Thơ ký gửi LĐBĐ VN xác nhận “kể từ ngày 12.7.2010, ông Lư Đình Tuấn không còn làm HLV trưởng của Đội CT và không còn thuộc quyền quản lý của CLB Bóng đá Cần Thơ. Đội Cần Thơ và ông Lư Đình Tuấn đang chờ để hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng”. Như vậy, HLV Lư Đình Tuấn và CLB đều nhất trí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo khoản 1 điều 6 Hợp đồng lao động giữa HLV này và CLB Cần Thơ.

 
HLV Lư Đình Tuấn yên tâm dẫn dắt SGXT sau khi thắng kiện - Ảnh: Khả Hòa 

Mặt khác, sau khi không còn thuộc quyền quản lý của CLB Cần Thơ, HLV Lư Đình Tuấn được toàn quyền giao kết hợp đồng lao động với CLB khác là phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2010. Ngoài ra, yêu cầu của CT về việc HLV Lư Đình Tuấn phải bồi thường 1 tỉ đồng cho CLB là không có căn cứ nên không thể giải quyết. HLV Lư Đình Tuấn đã hoàn tất công nợ với CT sau khi chuyển khoản cho CT vào ngày 7.1.2011 nên ông Tuấn đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng”.

Cũng trong hôm qua, lãnh đạo Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) cho biết ông Ngô Lê Bằng không còn làm trưởng đoàn kiêm giám đốc điều hành đội vì không còn phù hợp.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.