HLV Miura gọi bổ sung cầu thủ HAGL thứ 7 cho SEA Games 28

02/05/2015 09:47 GMT+7

(TNO) Ngoài 6 cầu thủ được triệu tập vài ngày trước, mới đây HLV Toshiya Miura đã quyết định gọi bổ sung thêm hậu vệ Lê Đức Lương vào U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 28.

(TNO) Ngoài 6 cầu thủ được triệu tập vài ngày trước, mới đây HLV Toshiya Miura đã quyết định gọi bổ sung thêm hậu vệ Lê Đức Lương vào U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 28.
Đức Lương là cầu thủ thứ 7 của HAGL được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 28 - Ảnh: Minh Trần
Với sự góp mặt của Đức Lương, HAGL đã có tổng cộng 7 cầu thủ góp mặt trong đợt triệu quân chuẩn bị cho SEA Games 28. Trước đó, HLV Miura đã triệu tập 6 cầu thủ từ phố núi bao gồm Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn.
Trước thềm SEA Games 28, HLV Miura gặp khá nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự do ảnh hưởng của cơn bão chấn thương. Sau khi phải gạch tên Xuân Trường và Đông Triều, mới đây nhà cầm quân người Nhật lại phải loại bỏ hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T).

Văn Dũng được HLV Miura đánh giá rất cao nhưng bị chấn thương trong suốt thời gian vừa qua. Hiện cầu thủ này vẫn phải đi hút dịch đầu gối và không thể vận động với cường độ cao.
Đức Lương là cái tên không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam cũng như U.23 Việt Nam. Cầu thủ này từng có mặt trong đội hình U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á tại Malaysia vừa qua và được đánh giá cao bởi sự đa năng.
Đức Lương (61) có thể đảm nhận được nhiều vị trí trên sân - Ảnh: Minh Trần
Ngoài vị trí trung vệ, Đức Lương còn có thể đảm nhận vị trí hậu vệ trái. Sự đa năng được cho là phẩm chất chính giúp hậu vệ HAGL có cơ hội tham dự SEA Games 28. Ở V-League mùa này, Đức Lương thường xuyên được đá chính trong bối cảnh Đông Triều dính chấn thương.
Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân và tập luyện tại Hà Nội vào ngày 5.5 và có trận giao hữu gặp U.23 Hàn Quốc vào ngày 9.5. Sau đó, U.23 Việt Nam có thêm một trận giao hữu nữa trước khi lên đường dự SEA Games 28 vào ngày 25.5.

Tại vòng bảng SEA Games 28, U.23 Việt Nam nằm ở bảng đấu gồm 6 đội và sẽ phải thi đấu nhiều trận hơn so với các nước nằm ở bảng A (chỉ gồm 5 đội). Nền tảng thể lực sẽ là yếu tố quyết định giúp các cầu thủ HAGL hòa nhịp với lối đá đề cao tính tốc độ của HLV Miura. 

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam được ban tổ chức SEA Games 28 công bố, U.23 Việt Nam lần lượt gặp Brunei (ngày 29.5), Malaysia (2.6), Lào (4.6), Đông Timor (7.6) và Thái Lan (10.6).

Danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28
Thủ môn (5): Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long, Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).

Hậu vệ (9): Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng (HAGL), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm (Long An), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh).

Tiền vệ (9): Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo (7): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.