HLV Miura nhận xét thế nào về lứa Công Phượng đá V-League?

15/01/2015 20:00 GMT+7

(TNO) Trả lời báo giới vào chiều ngày 15.1, HLV Toshiya Miura đánh giá cao tinh thần thi đấu và kỹ thuật cá nhân của Công Phượng và các đồng đội tại CLB HAGL. Nhưng ông cho rằng lứa U.19 HAGL này vẫn còn non kinh nghiệm và cần thêm thời gian để tích lũy.

(TNO) Trả lời báo giới vào chiều ngày 15.1, HLV Toshiya Miura đánh giá cao tinh thần thi đấu và kỹ thuật cá nhân của Công Phượng và các đồng đội tại CLB HAGL. Nhưng ông cho rằng lứa U.19 HAGL này vẫn còn non kinh nghiệm và cần thêm thời gian để tích lũy.

>> Chủ tịch VFF: 'Giao U.23 và đội tuyển Việt Nam cho HLV Miura tự quyết
>> HLV Miura chọn chính xác Ronaldo giành Quả bóng vàng
>> VFF cung cấp danh sách sơ bộ đội U.23 cho ông Miura

 
HLV Toshiya Miura đã có mặt trên sân Long An theo dõi trận ĐTLA với HAGL chiều ngày 11.1.2015 - Ảnh: Bạch Dương

"Tôi đã trực tiếp tới sân theo dõi các cầu thủ trẻ HAGL thi đấu ở vòng hai V-League 2015 cuối tuần trước. Dù thua nhưng các cầu thủ trẻ của HAGL đã thể hiện được sự tự tin.

Theo tôi, các cầu thủ trẻ HAGL rất tiềm năng và xứng đáng được xem như tương lai của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ngay lúc này họ chưa đạt đến đẳng cấp để đá ở V-League", HLV Miura nhận xét.

Bên cạnh đó, HLV Miura cũng cho biết tất cả các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ đều có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia. Vì vậy, nếu những cầu thủ trẻ của HAGL thể hiện sự tiến bộ, chắc chắn vị HLV người Nhật này sẽ trao cho họ cơ hội.

Ngoài ra, HLV Miura cũng chia sẻ thêm rằng, ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khá đồng quan điểm trong việc phát triển những tài năng trẻ, tránh bỏ sót những nhân tài.

 
HLV Miura bắt tay chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trên sân Long An chiều 11.1.2015 - Ảnh: Bạch Dương

Trong buổi làm việc hôm nay với nhà cầm quân người Nhật, VFF đã ra thông báo, để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á và SEA Games 2015, HLV Toshiya Miura cùng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế với những đối thủ khá chất lượng là Olympic Indonesia và Olympic Uzbekistan.

Cả 2 đội bóng trên đều không còn xa lạ gì với đội tuyển Việt Nam và đều là những đội bóng khá mạnh. Đặc biệt là Uzbekistan, đội bóng đang xếp thứ 4 châu Á đã từng hạ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015. Chắc chắn, cả Indonesia và Uzbekistan đều sẽ là những liều “thuốc thử” đủ mạnh đối các học trò của HLV Miura.

Dự kiến 2 trận giao hữu của đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3.

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.