HLV Ngô Quang Trường: 'CĐV chính là tài sản quý giá nhất mà SLNA có được'

15/07/2015 20:27 GMT+7

(TNO) HLV trưởng CLB Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường cho biết, ông cảm thấy rất xúc động khi trông thấy CĐV xứ Nghệ đội mưa đến sân (Đồng Nai) để cổ vũ cho đội nhà.

(TNO) HLV trưởng CLB Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường cho biết, ông cảm thấy rất xúc động khi trông thấy CĐV xứ Nghệ đội mưa đến sân (Đồng Nai) để cổ vũ cho đội nhà.

HLV Ngô Quang Trường ăn mừng cùng học trò sau bàn mở tỷ số - Ảnh: Khả Hòa

Đánh giá về trận hòa 1-1 trước Đồng Nai chiều nay, HLV Ngô Quang Trường nói: “Tôi rất tiếc nuối khi chúng tôi đã tạo được khá nhiều cơ hội nhưng không thể biến nó thành bàn thắng. Tuy nhiên, về kết quả chung cuộc thì tôi hài lòng khi phải đối đầu với đội chủ nhà đang rất khát điểm”.

Trời đổ mưa lớn đã khiến cả hai đội gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. SLNA sớm mở tỷ số trước ở phút 13 khi Ouattara Affoloh đi bóng và dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ kéo dài tới phút 70 khi Nsi có pha dứt điểm nhanh để gỡ hòa cho Đồng Nai.

CĐV SLNA bất chấp mưa gió đến sân sân CĐV cho đội bóng xứ Nghệ đá sân khách - Ảnh: Khả Hòa

Tại buổi họp báo sau trận, ông Trường cũng lý giải về việc các học trò đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn: “Đôi khi trong bóng đá phong độ đóng một phần quan trọng đối với các cầu thủ. Cùng có thể là do năng lực của họ có vấn đề, sự hiệu quả cũng vì thế mà không cao… Chúng tôi cần phải chỉnh sửa nhiều”. 

Khi được hỏi về khán giả nhà đội mưa cổ vũ cho SLNA, ông Trường đã cảm động: “Tình cảm mà người hâm mộ dành cho thầy trò chúng tôi thực sự không thể nói bằng lời. Cầu thủ của tôi mỗi khi ra sân phải nhìn lên khán đài mà thi đấu, họ phải chơi hết mình để đáp lại tình cảm đó. Và cho đến giờ chúng tôi luôn tâm niệm rằng đây chính là tài sản quý giá nhất mà SLNA có được".

HLV Trần Bình Sự hài lòng về trận hòa 1-1 với SLNA - Ảnh: Khả Hòa

Cũng tỏ ra hài lòng với trận đấu, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai cho rằng trận hòa này chính là bước đệm, là “cái phanh hãm lại đà đi xuống của chúng tôi”. 

Bên cạnh đó, ông Sự cũng cho rằng nguyên nhân khiến Đồng Nai đi xuống ở mùa giải năm nay là khá nhiều, trong đó có việc các cầu thủ dính tiêu cực, ngoại binh không thật chất lượng cũng như các cầu thủ mới chưa hòa nhập được với đội. 

Với trận hòa 1-1 trước SLNA, Đồng Nai chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng (bằng điểm HAGL nhưng thua về hiệu số bàn thắng - NV). Nhưng ông Sự khẳng định đó là cơ hội mở ra cánh cửa trụ hạng cho đội chủ nhà sau nhiều vòng đấu thất bát.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.