HLV nội sẽ được trả lương 10.000 USD/tháng

29/12/2011 00:44 GMT+7

Ý kiến này được đưa ra bởi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi “dự khán” cuộc họp Hội đồng HLV quốc gia vào ngày hôm qua. Chỉ có 3/5 thành viên hội đồng có mặt gồm Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển, Nguyễn Trọng Giáp, Mai Đức Chung; thiếu Phó chủ tịch Lê Thế Thọ vì bận đưa đội U.19 Hà Nội đi thi đấu ở Nghệ An, và ông Dương Ngọc Hùng vì lý do sức khỏe.

Ý kiến này được đưa ra bởi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khi “dự khán” cuộc họp Hội đồng HLV quốc gia vào ngày hôm qua. Chỉ có 3/5 thành viên hội đồng có mặt gồm Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển, Nguyễn Trọng Giáp, Mai Đức Chung; thiếu Phó chủ tịch Lê Thế Thọ vì bận đưa đội U.19 Hà Nội đi thi đấu ở Nghệ An, và ông Dương Ngọc Hùng vì lý do sức khỏe.

Đây không phải lần đầu ông Hỷ nói ra số tiền này để trả cho HLV nội nhưng là lần đầu công khai ở một cuộc họp quan trọng như trên. Nói quan trọng vì Hội đồng HLV đã chính thức đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Goetz với một số lý do chính như sau: Ông Goetz có trình độ bài bản nhưng không phù hợp với bóng đá VN cả về chuyên môn lẫn cách quản lý cầu thủ, không linh hoạt để điều chỉnh chiến thuật, dẫn tới kết quả không tốt tại SEA Games 26. Hội đồng cũng phê phán VFF đã không tạo điều kiện cho các thành viên được theo sát quá trình thi đấu của đội U.23 VN tại SEA Games nên đã không đưa ra được những góp ý kịp thời.

Hội đồng thống nhất với chủ trương của VFF dùng HLV nội ở đội U.22 và đội tuyển quốc gia. Vì được hưởng lương cao nên HLV nội bắt buộc không được kiêm nhiệm công việc ở CLB và sẽ được VFF ký hợp đồng tùy theo thỏa thuận của đôi bên. Tuy chưa chính thức đề xuất hai HLV nào sẽ dẫn dắt hai đội này nhưng ông Mai Đức Chung được cử cùng một số chuyên gia như ông Trần Duy Long đi theo dõi các giải đấu trẻ U.19, U.20, U.21 quốc gia cùng các trận đấu tại Super League, hạng nhất để tuyển chọn nhân sự cho các đội. Năm nay, đội U.22 quốc gia và cả đội tuyển sẽ bổ sung nhiều cầu thủ mới để phục vụ  giải U.22 Đông Nam Á và AFF Cup.

Về đội nữ, vẫn sử dụng HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát nhưng vì năm 2012, nữ VN sẽ không dự vòng loại AFC Cup (do AFC đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức về giải đấu này), chỉ còn giải vô địch Đông Nam Á, nên hội đồng đề nghị giao cho ông thêm đội U.16 nữ quốc gia.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.