HLV Ong Kim Swee: 'U.22 Malaysia phải đoạt HCV SEA Games'

31/05/2017 14:48 GMT+7

Trong tuần này, đội U.22 Malaysia chủ nhà kỳ SEA Games sắp diễn ra vào tháng 8 tới đây đã sớm tập trung với 26 thành viên chuẩn bị cho hành trình đoạt huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam.

Phát biểu với báo giới Malaysia, HLV Ong Kim Swee cho biết: “Mục tiêu của U.22 Malaysia không gì khác là phải đoạt HCV ngay trên sân nhà. Từ đây đến khi SEA Games khai mạc còn khoảng 80 ngày nữa. Quãng thời gian này tuy khá dài, nhưng U.22 Malaysia cần có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Đội U.22 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games còn thi đấu vòng loại giải U.23 châu Á 2018 tại Thái Lan vào tháng 7 tới, nên theo ông Ong Kim Swee thì sự chuẩn bị dài hơi này là rất cần thiết.

Hơn nữa, theo HLV Ong Kim Swee nhận định: “Các đối thủ chủ chốt của chúng tôi như U.22 Việt Nam hay U.22 Thái Lan đều đã có sự chuẩn bị từ lâu. Đội U.22 Việt Nam có trận thi đấu giao hữu bổ ích với đội U.20 Argentina. Còn U.22 Thái Lan thì có nhiều cầu thủ chơi ở giải Thai-League nên rất dày dạn kinh nghiệm, họ cũng mới dự giải Dubai Cup ở UAE cùng với chúng tôi hồi tháng 3”.

tin liên quan

Nước chủ nhà SEA Games 29 theo dõi sát sao U.22 Việt Nam
Còn khoảng 3 tháng nữa tới kỳ SEA Games 2017, nhưng từ bây giờ đội chủ nhà U.22 Malaysia đã sớm tìm hiểu cận kẽ nội tình các đối thủ sẽ cạnh tranh chiếc huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam.

Hiện U.22 Malaysia tập luyện tại trung tâm huấn luyện của FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia), vào đầu tháng 6 họ sẽ bay sang Trung Quốc tập huấn khoảng 8 ngày và thi đấu các trận giao hữu với đội U.22 Trung Quốc vào ngày 8.6 cùng 2 trận nữa với các đội dự bị của các CLB chuyên nghiệp Guangzhou R&F và Guangzhou Evergrande vào các ngày 13 và 15.6.

Đội U.22 Malaysia tập luyện tại trung tâm huấn luyện của FAM FAM

Sau đó, U.22 Malaysia quay về nước và tiếp tục tập luyện tại trung tâm huấn luyện của FAM từ ngày 17 đến 23.6. Kết thúc giai đoạn này, U.22 Malaysia sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 7 để chuẩn bị thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á trong khuôn khổ bảng H tại Thái Lan từ ngày 19 đến 23.7.

Trong thành phần 26 tuyển thủ U.22 Malaysia được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games có nhiều cầu thủ từng dự các giải quốc tế U.21 Báo Thanh Niên trước đây trong các năm 2012, 2013 và 2014 như Syafiq Ahmad, Ariff Farhan, S. Kumaahran, Syahmi Safari, Safawi Rasid và tiền đạo Adam Nor Azlin…

Trong khi đó, đội U.22 Indonesia cũng trong tháng 6 này sẽ có chuyến tập huấn 15 ngày tại TP.Valencia, Tây Ban Nha. Đội U.22 Indonesia cũng triệu tập 26 cầu thủ và do HLV người Tây Ban Nha, ông Luis Milla dẫn dắt sẽ đá giao hữu với các đội như CLB hạng nhì CF Fuenlabrada, U.21 Atletico Madrid và Real Madrid. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.