HLV Ong Kim Swee: U.23 Việt Nam là đối thủ lớn của Malaysia

04/11/2013 14:08 GMT+7

(TNO) Với hai chức vô địch SEA Games liên tiếp, U.23 Malaysia được đánh giá là ứng viên nặng ký tại SEA Games 27, nhưng HLV trưởng U.23 Malaysia Ong Kim Swee lại không nghĩ vậy.

(TNO) Với hai chức vô địch SEA Games liên tiếp, U.23 Malaysia được đánh giá là ứng viên nặng ký tại SEA Games 27, nhưng HLV trưởng U.23 Malaysia Ong Kim Swee lại không nghĩ vậy.

>> HLV U.23 Malaysia ngại U.22 VN
>> U.21 Malaysia giành hạng 3 giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên
>> ĐKVĐ Malaysia thắng nhọc trận ra quân

 
HLV Ong Kim Swee của tuyển U.23 Malaysia

Trao đổi với chúng tôi sau trận U.23 Malaysia hòa U.23 Campuchia 2-2 tại Giải bóng đá U.23 các nước tiểu vùng sông Mekong - BIDC Cup 2013, HLV Ong Kim Swee nói: “U.23 Việt Nam (VN) và U.23 Thái Lan thật sự đáng ngại với chúng tôi. Tôi đã luôn nắm bắt thông tin của U.23 VN, tôi thật sự ấn tượng bởi đội bóng của các bạn  vì sự chuẩn bị chu đáo trong đó có cả chuyến đi châu Âu.

U.23 VN thật sự là đối thủ lớn của Malaysia ở giải lần này. Cả chủ nhà Myanmar cũng vậy, họ có sự  chuẩn bị rất kỹ lưỡng và có ưu thế sân nhà. U.23 Malaysia sẽ rất khó khăn ở SEA Games lần này bởi không ai muốn để chúng tôi lần thứ 3 liên tiếp vô địch SEA Games”.

Theo HLV Ong Kim Swee, tại SEA Games 2013, U.23 Malaysia còn 7 cầu thủ từng đoạt chức vô địch ở kỳ SEA Games trước nhưng tất cả đều là cầu thủ dự bị. Dù vậy, U.23 Malaysia có rất nhiều gương mặt mới có chuyên môn tốt như chân sút Thamil Arasu hay tiền vệ Fazai Irfan từng vô địch Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012.

Trước nghi ngờ của chúng tôi về lực lượng của U.23 Malaysia trong trận hòa 2-2 với Campuchia ở BIDC Cup, HLV Ong Kim Swee lý giải: “Vì nhiều lý do khác nhau nên chúng tôi chỉ có khoảng 50% cầu thủ trong đội tuyển U.23 Malaysia thi đấu tại BIDC Cup. Chúng tôi mất 4 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia và nhiều cầu thủ còn thi đấu cho CLB, nên đến ngày 20.11 mới tập trung được đội tuyển”.

Thời gian chuẩn bị không dài, nhưng Ong Kim Swee cho biết như vậy là vừa đủ để U.23 Malaysia ráp nối đội hình nhằm bảo vệ chức vô địch tại SEA Games. Bởi trước đó U.23 Malaysia đã có chuyến tập huấn 4 tháng tại Slovakia và thi đấu đến 14 trận giao hữu.

Trong đợt tập trung tới, U.23 Malaysia sẽ tập huấn tại Jordan và thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U.22 nước này.

Bài, ảnh: Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.