HLV Park Hang-seo dẫn dắt U.23 Việt Nam đối đầu với Hàn Quốc

24/10/2017 16:44 GMT+7

U.23 Việt Nam đã rơi vào bảng D cùng với các đối thủ Hàn Quốc, Úc, Syria tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018.

Chiều 24.10 tại Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2018 (diễn ra từ ngày 9-27.1 tại 4 thành phố ở Trung Quốc). Dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng, đội U.23 Việt Nam thi đấu khá xuất sắc ở vòng loại hồi tháng 7.2017 và trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 3 lọt vào VCK, sau khi thắng đậm Macau với tỷ số 8-1, thắng Đông Timor 4-0 nhưng lại để thua đội nhất bảng I là Hàn Quốc với tỷ số 1-2.

AFC đã phân nhóm hạt giống cho VCK năm sau, dựa vào thành tích của các đội tại VCK U.23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar. U.23 Việt Nam xếp ở nhóm 4 cùng với Malaysia, Palestine và Oman. Đây là nhóm dành cho các đội không đạt kết quả tốt khi thầy trò HLV Miura đã thất bại cả 3 trận trước Jordan, UAE và Úc. Nhóm 3 gồm Uzbekistan, Thái Lan, Syria và Saudi Arabia.

Nhóm 2 gồm Qatar, Jordan, CHDCND Triều Tiên và Úc. Nhóm số 1 gồm đội chủ nhà Trung Quốc, đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim á quân Hàn Quốc và Iraq. Vì AFC không đưa ra quy định cụ thể về nguyên tắc bốc thăm mà chỉ nói chung chung VCK sẽ có 4 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội từ 4 nhóm.

Công Phượng và các đồng đội sẽ lần cuối dự U.23 châu Á vì sau năm 2018, các anh sẽ quá tuổi AFC

Kết quả bốc thăm tỏ ra không quá thuận lợi cho Việt Nam khi chung bảng với các đội cực mạnh là Hàn Quốc – đội mà Việt Nam đã thất bại với tỷ số 1-2 ở vòng loại. U.23 Úc và Syria cũng là hai đối thủ trên tầm chúng ta. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó vì là HLV người Hàn Quốc nên ông Park Hang-seo sẽ biết rõ U.23 Hàn Quốc và sẽ có các bước tính phù hợp để đội Việt Nam đạt kết quả tốt tại giải.

VCK U.23 Châu Á 2018 sẽ được diễn ra tại bốn thành phố của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) gồm Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm và Thường Châu từ  ngày 9.1 đến 27.1.2018.                     

[VIDEO] U.23 Việt Nam đụng độ Hàn Quốc, Syria và Úc
u23

Trước khi đến Trung Quốc dự vòng chung kết, U.23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15.12.2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U.23 Việt Nam, U.23 Myanmar, U.23 Uzbekistan, U.23 CHDCND Triều Tiên, U.23 Nhật Bản và chủ nhà U.23 Thái Lan.

KẾT QUẢ BỐC THĂM TẠI VCK U.23 CHÂU Á 2018
BẢNG A: TRUNG QUỐC, OMAN, UZBEKISTAN, QATAR.
BẢNG B: PALESTINE, THÁI LAN, CHDCND TRIỀU TIÊN, NHẬT BẢN.
BẢNG C: MALAYSIA, SAUDI ARABIA, JORDAN, IRAQ.
BẢNG D: HÀN QUỐC, ÚC, SYRIA, VIỆT NAM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.