HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu khó cỡ nào?

07/11/2019 12:59 GMT+7

HLV Park Hang-seo cam kết vẫn theo đuổi đến cùng phong cách bóng đá mà ông đã áp dụng rất thành công tại Việt Nam (VN) và sẽ tiếp tục cống hiến toàn bộ kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình để hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra.

Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cho hay định hướng mà VFF đặt ra cho ông Park là các đội do ông dẫn dắt phải tham gia đầy đủ các sự kiện như vòng loại, vòng chung kết châu lục. Trong 3 năm theo bản hợp đồng mới, nhiệm vụ của ông Park khá nặng nề. Trong đó phải cố gắng trở thành 1 trong 12 đội châu Á xuất sắc nhất lọt vào vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 - điều kiện đủ để tham dự vòng chung kết Asian Cup năm 2023. Muốn như vậy, đội tuyển VN phải đứng đầu bảng hoặc là 1 trong 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất của vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Hiện tại, VN đang có thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup với 3 trận bất bại (hòa Thái Lan, thắng Malaysia và thắng Indonesia). Còn 5 lượt trận nữa của vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (đến hết tháng 6.2020) và trước mắt, ông Park phải chinh phục hai trận đấu trên sân nhà gặp UAE ngày 14.11 và Thái Lan ngày 19.11.
Tại sân chơi khu vực, với tư cách là đương kim vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển VN phải nỗ lực bảo vệ tấm HCV AFF Cup năm 2020 và 2022. Ở cấp độ đội U.23, ông Park được giao chỉ tiêu phải đưa đội U.23 VN đứng trong top 3 tại vòng chung kết U.23 châu Á 2020. Chỉ lọt vào top 3, U.23 VN mới đủ điều kiện dự Olympic Nhật Bản 2020. VFF tin tưởng ông Park một lần nữa tạo nên chiến tích huy hoàng tại giải U.23 châu Á từ 8 - 16.1.2020 tại Thái Lan vì tại giải này năm 2018, đội U.23 VN do ông dẫn dắt đã tạo nên mốc son chói lọi với ngôi á quân.
Trước đó, đội U.22+2 VN cũng được giao chỉ tiêu giành HCV SEA Games 30 (điều khoản trong bản hợp đồng cũ là lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam đại hội nhưng ông Park đã tự nhận chỉ tiêu mới). Ông Park cũng được giao nhiệm vụ cùng đội U.22 VN giành chức vô địch SEA Games 31 trên sân nhà năm 2021.
Quang Hải giúp... U.22 VN thắng tuyển VN 2-1
HLV Park Hang-seo đầy dụng ý khi đưa Quang Hải và Thành Chung từ đội tuyển VN sang đá cho đội U.22 trong trận tập kín vào chiều 6.11 trên sân Hàng Đẫy. Nhờ sự có mặt của Hải, U.22 VN lại là đội chơi hay hơn và ghi được 2 bàn thắng ở hiệp 1 sau khi Hải sút xa ghi bàn phút 17 và Đức Chiến nâng tỷ số lên 2-0. Đội tuyển VN không có thủ môn Văn Lâm, hai người bắt chính lần lượt là Tuấn Mạnh rồi Văn Cường. Sang hiệp 2, đội đàn anh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhưng lại do Mai Xuân Quyết đá phản lưới nhà. (L.P)
Tôi đã nhìn thấy nhiều cầu thủ cho SEA Games 31
HLV Park Hang-seo đánh giá cao đội U.21 tuyển chọn VN vừa giành ngôi vô địch giải U.21 quốc tế về chất lượng đội hình lẫn tư duy chơi bóng khi ông vào Đà Nẵng trực tiếp xem các cầu thủ. Ông nói: “Danh sách U.22 VN dự SEA Games 30 với 27 cầu thủ đã chốt xong vì nguyên tắc của SEA Games là phải đăng ký theo đoàn TTVN trước 1 tháng và sẽ rút lại còn 20 người trước cuộc họp kỹ thuật. Nói vậy không có nghĩa tôi không mở rộng cửa cho các cầu thủ khác, đặc biệt là U.21 tuyển chọn VN. Tôi cần phải chuẩn bị lâu dài, liên tục và có tính kế thừa cho các đội tuyển VN và tôi đã nhìn thấy nhiều cầu thủ tốt ở giải U.21 quốc tế sinh từ 1999 đến 2001 cho SEA Games 31 tại Hà Nội năm 2021. Có thể tôi sẽ cân nhắc bổ sung vài cầu thu đội U.21 tuyển chọn cho VCK U.23 châu Á, nhưng tương lai của họ chính là SEA Games 31”.
T.K (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.