HLV Park Hang-seo lại gây ‘tranh cãi’ về nhân sự tuyển Việt Nam

25/10/2019 09:19 GMT+7

HLV Park Hang-seo lại tiếp tục gây ra “ tranh cãi ” khi trong danh sách tuyển Việt Nam (VN) chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 11, xuất hiện một cái tên mà phong độ không thực sự cao ở V-League 2019, đó là trung vệ Lê Văn Đại của Thanh Hóa.

Hôm qua (24.10), 27 cầu thủ đã được công bố và trong số những cái tên từng được triệu tập vào tháng 10, chỉ duy nhất thiếu vắng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (vì anh được điều chuyển sang đội U.22 VN). Thay thế vị trí của Tiến Linh là Ngân Văn Đại - cầu thủ sinh năm 1992 đang khoác áo Hà Nội. Đại cũng khá quen thuộc với triết lý bóng đá của thầy Park vì anh từng được ông đào tạo trước vòng chung kết Asian Cup 2019 vào đầu năm nay. Tuy nhiên, nếu so với các tiền đạo hay tiền vệ khác được tập trung đợt này, hiệu suất ghi bàn của Ngân Văn Đại ở V-League 2019 lại quá kém. Anh chỉ ghi được 1 bàn thắng, trong khi Văn Toàn ghi 9 bàn, Quang Hải 8 bàn, Minh Tuấn 7 bàn, Anh Đức 5 bàn còn Hồng Duy 3 bàn (không tính Công Phượng vì anh gần như không được thi đấu ở Bỉ).
Ở hàng thủ, ông Park triệu tập cầu thủ của đội đi đá play off Thanh Hóa (TH) là trung vệ Lê Văn Đại. Cách đây 2 năm, Đại từng thi đấu VCK U.21 khi TH cho Bình Dương mượn. Anh cũng từng lên U.23 VN đầu năm 2018 tại giải U.23 châu Á. Ở mùa giải năm nay, Đại không được đá chính thường xuyên và phong độ cũng không phải xuất sắc mặc dù sở hữu thể hình lý tưởng. Theo HLV Đoàn Minh Xương: “Có thể nhận thấy Đại có khả năng không chiến nên ông Park muốn bổ sung để đối phó với những tiền đạo chơi bóng bổng tốt của UAE và Thái Lan. Ông Park luôn có những lý lẽ rất thuyết phục về việc gọi người. Ông muốn làm mới tuyển VN ở một vài vị trí nhằm gây ra bất ngờ cho đối thủ”. Tuyển VN sẽ tập trung ngày 28.10, gặp UAE ngày 14.11 và gặp Thái Lan ngày 19.11 đều trên sân Mỹ Đình.

Trần Đình Trọng sẽ đá tại SEA Games 30?

Cũng ngày 24.10, danh sách 27 tuyển thủ U.22 VN chuẩn bị cho SEA Games 30 được công bố. Trong đó có trung vệ Trần Đình Trọng - cầu thủ đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối cách đây gần 4 tháng. Hiện tại, Trọng đang tập luyện tích cực dưới sự giám sát của bác sĩ Choi tại PVF. Tiền vệ trung tâm Trần Thanh Sơn cũng được gọi lại mà theo HLV Đoàn Minh Xương: “Sơn đã từng thi đấu khá tốt tại giải U.22 Đông Nam Á 2019. Sơn có nhãn quan chiến thuật khá ổn và ông Park muốn tạo ra độ dày cho khu vực giữa sân của đội U.22 VN”. Đội sẽ tập trung ngày 28.10 - 10.11 tại Hà Nội, sau đó tập huấn tại TP.HCM đến ngày 21.11, trước khi lên đường sang Philippines dự SEA Games 30 từ ngày 22.11 - 10.12. Các cầu thủ của đội tuyển gồm Quang Hải, Văn Hậu, Thành Chung sau trận gặp Thái Lan sẽ hội quân cùng U.22 VN.
Danh sách 27 tuyển thủ U.22 VN
3 thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
9 hậu vệ: Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Dụng Quang Nho (HAGL), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Trần Đình Trọng (Hà Nội).
10 tiền vệ: Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Martin Lo (Phố Hiến); Trương Văn Thái Quý (Hà Nội).
5 tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).
Danh sách 27 tuyển thủ VN
3 thủ môn: Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).
9 hậu vệ: Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (SC Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lê Văn Đại (Thanh Hóa).
9 tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Ngô Hoàng Thịnh (TP.HCM), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).
6 tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Ngân Văn Đại (Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.