HLV Park Hang-seo loại 4 tuyển thủ U.23 Việt Nam trước trận mở màn M-150 Cup

09/12/2017 12:23 GMT+7

Sáng 9.12, HLV Park Hang-seo đã đưa ra danh sách 23 cầu thủ tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150 Cup, diễn ra tại Buriram, Thái Lan.

4 cái tên bị loại gồm Lê Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA) và Lê Văn Đại (FLC Thanh Hóa). Trong số đó, có 3 cầu thủ tập trung muộn vì bận thi đấu tại VCK U.21 Báo Thanh Niên vừa qua, gồm Trọng Đại, Xuân Mạnh và Văn Đại.
Trường hợp của Trọng Đại khá đáng tiếc. "Hot boy" của U.19 Việt Nam trước đây là người có mặt tại Buriram muộn nhất, chiều tối qua anh mới có mặt. Vì trước đó, đội U.21 Viettel của Trọng Đại phải thi đấu trận chung kết với U.21 HAGL.
HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách cầu thủ dự M-150 Cup Khánh Vy
Còn Xuân Mạnh và Văn Đại - đây cũng là 2 cầu thủ được HLV Park Hang-seo phát hiện tại VCK U.21 Báo Thanh Niên 2017, và cả 2 cùng dính chấn thương sau 1 tuần tập cùng U.23 Việt Nam ở Hà Nội.
Theo thông tin từ ban huấn luyện U.23 Việt Nam, 4 cầu thủ vừa bị gạch tên sẽ không về nước mà vẫn ở lại Thái Lan tập cùng đội. Tức là họ vẫn còn cơ hội để cùng U.23 Việt Nam tham dự VCK châu Á 2018 nếu thể hiện tốt trong các buổi tập.
M-150 là giải đấu được LĐBĐ Thái Lan (FAT) đăng cai tổ chức nhằm giúp tuyển U.23 nước này có sự chuẩn bị tốt cho VCK U.23 châu Á tổ chức tại Trung Quốc tháng 1.2018. 
Giải M-150 sẽ diễn ra từ ngày 9-15.12.2017. Giải quy tụ 6 đội tuyển gồm chủ nhà U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam, U.23 Myanmar, U.23 Nhật Bản, U.23 Uzbekistan và U.23 CHDCND Triều Tiên. 6 đội được chia làm 2 bảng A và B. Theo đó, U.23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Còn bảng A gồm Thái Lan, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên.
Chiều nay (16 giờ), U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở bảng B với Myanmar.
Danh sách U.23 Việt Nam dự giải M-150 Cup 2017
Thủ môn: Đặng Ngọc Tuấn (SHB Đà Nẵng), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Nguyễn Văn Hoàng (Sài Gòn FC)
Hậu vệ: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL)
Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC), Nguyễn Anh Tài (TP.HCM), Lâm Ti Phông (Sanna.KH BVN), Nguyễn Phong Hồng Duy, Châu Ngọc Quang (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA)
Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.