HLV Park Hang-seo sẽ giúp cầu thủ Việt Nam cải thiện thể lực và kỷ luật?

03/10/2017 09:12 GMT+7

Một huấn luyện viên đang dẫn dắt câu lạc bộ thi đấu ở giải hạng ba Hàn Quốc như ông Park Hang-seo liệu sẽ thành công khi “vượt cấp” nắm đội tuyển quốc gia VN?

Có 2 luồng dư luận khác nhau khi VFF công bố sẽ ký hợp đồng chọn ông Park Hang-seo (58 tuổi) là HLV trưởng tuyển VN và U.23. Những người lạc quan cho rằng bản lý lịch trước đây cùng đội tuyển, U.23 và một số CLB Hàn Quốc của ông Park rất ấn tượng, hứa hẹn thổi luồng gió tươi mát hơn cho bóng đá VN. Cũng có không ít ý kiến cho rằng hãy khoan đánh giá điều gì vì chưa chắc quan điểm chiến thuật, cách áp dụng lối chơi của ông đã phù hợp với người VN. Bóng đá Hàn Quốc nổi tiếng với cách chơi ngồn ngộn thể lực, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, trong khi thể trạng của cầu thủ VN thấp bé, liệu sẽ đá ra sao? Thậm chí có người còn nói với thành tích bết bát hiện tại khi đang dẫn dắt CLB Changwon thi đấu giải hạng ba, khó có thể tin ông Park nhảy một bước lên tuyển VN thành công.
Về vấn đề này, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đúng là chúng tôi có sự giới thiệu ông Park từ LĐBĐ Hàn Quốc, giống như LĐBĐ Nhật Bản giới thiệu ông Miura cho VFF trước đây. Nhưng ông Park khác ông Miura là hồ sơ thành tích rất dày, từng có kinh nghiệm làm các đội tuyển quốc gia và U.23, lại là trợ lý cho ông Guus Hiddink. Khi tiếp xúc, ông ấy rất niềm nở và thể hiện ngay tư duy của một HLV chuyên nghiệp và sự sẵn sàng giúp đỡ bóng đá VN. Còn về việc ông Park sẽ thành công hay không, dĩ nhiên chúng ta phải chờ thời gian trả lời, nhưng bước đầu thường trực VFF cùng cho rằng ông ấy sẽ là người phù hợp giúp chúng ta nâng tầm chất lượng đội tuyển”.
Theo ông Tuấn, việc chọn HLV người Hàn Quốc cũng nhằm giúp đội tuyển và U.23 cải thiện thể lực, vì đó là điểm yếu nhất của bóng đá VN. “Các bài tập thể lực của ông Park cộng với sự hỗ trợ của chuyên gia thể lực hiện nay, chúng tôi nghĩ sẽ tốt cho cầu thủ VN tích lũy thêm sức mạnh”, ông Tuấn nhấn mạnh. Ngoài ra, một điều đội tuyển VN sẽ có được dưới bàn tay ông Park, đó là tính kỷ luật cao trong lối chơi. “Dĩ nhiên ông Park sẽ tìm hiểu và có lẽ sẽ áp dụng lối đá ngắn nhuyễn, khéo léo, phù hợp với cơ địa người VN. Nhưng đó phải là một lối đá mạnh mẽ và tuân thủ triệt để kỷ luật đấu pháp”, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói.
Liên quan đến việc ông đang dẫn dắt đội Changwon thi đấu bết bát ở giải hạng ba Hàn Quốc hiện nay, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh: “Đây là đội bóng quê hương ông và có nguồn kinh phí eo hẹp nên chưa bật lên cũng dễ hiểu. Nhưng đừng quên ông ấy luôn biết biến các CLB tầm trung trở thành ngựa ô. Điển hình là CLB Sangju Sangmu FC, đội bóng quân đội không có ngoại binh hay ngôi sao do ông Park dẫn dắt đã 2 lần vô địch K-League Challenge 2013 và 2015. Vì thế, cũng đừng lấy đó ra làm thước đo, mà hãy để ông ấy có thời gian thể hiện”.
Anh Đức, Hữu Dũng được bổ sung lên tuyển VN
HLV tạm quyền Mai Đức Chung cho biết tiền đạo Nguyễn Anh Đức của Becamex Bình Dương, Quả bóng vàng VN năm 2015, đã đồng ý lên tuyển ở trận gặp Campuchia ngày 10.10 (tại sân Mỹ Đình, Hà Nội). Đức đang là chân sút nội có hiệu suất ghi bàn cao nhất V-League với 10 bàn thắng. Ông Chung hy vọng tuyển VN sẽ cải thiện được khâu dứt điểm. Ngoài ra, ông còn cho gọi bổ sung Nguyễn Hữu Dũng - tiền vệ trẻ sinh năm 1995 từng chơi cho tuyển U.23 VN, đang khoác áo Thanh Hóa. Dũng ghi siêu phẩm mới đây trong trận Thanh Hóa thắng đậm XSKT Cần Thơ 4-1 ở vòng 19.
Ngày 2.10, VFF cũng đã công bố giá vé trận VN gặp Campuchia: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng. Vé bán vào ngày 7.10 tại sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu (Hà Nội). VFF nhận mua vé qua đường công văn vào ngày 4 - 5.10 và trả vé ngày 6.10.
Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.