HLV Trần Công Minh

08/03/2010 00:11 GMT+7

Không có cầu thủ nổi bật trong lượt đấu chiều qua, nhưng chiến thắng của ĐTLA trên sân Bình Dương có phần đóng góp quan trọng của HLV Trần Công Minh (ảnh). Chỉ mới cầm quân trận thứ 2 thay cho HLV Jose Luis, nhưng anh đã mang về đến 6 điểm cho đội nhà, một thành tích ấn tượng.

Ảnh: C.V

Không có cầu thủ nổi bật trong lượt đấu chiều qua, nhưng chiến thắng của ĐTLA trên sân Bình Dương có phần đóng góp quan trọng của HLV Trần Công Minh (ảnh). Chỉ mới cầm quân trận thứ 2 thay cho HLV Jose Luis, nhưng anh đã mang về đến 6 điểm cho đội nhà, một thành tích ấn tượng.

Công Minh (sinh năm 1970) bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 2003 tại giải U.21 Báo Thanh Niên khi anh dẫn dắt Đồng Tháp vào đến bán kết. Sau đó Công Minh đã lần lượt trải nghiệm ở  đội một Đồng Tháp, Trung tâm Thể thao Thành Long, HLV đội U.20 rồi trợ lý HLV đội tuyển quốc gia. Cuối năm 2007, sau SEA Games 24, anh về đầu quân cho ĐTLA trong vai trò trợ lý cho HLV Calisto. Nhờ lần lượt ở bên cạnh HLV Riedl rồi “phù thủy” người Bồ Đào Nha Calisto, Công Minh đã học hỏi rất nhiều và tích lũy cho mình những kiến thức chỉ đạo và điều chỉnh trận đấu khá tốt. Sau khi ông Calisto lên tuyển, Công Minh đã thay thế nắm đội đưa ĐTLA thắng một hơi 5 trận từ hạng 9 lên á quân V-League 2008.

Mùa giải năm nay, Công Minh lại tái xuất trong vai trò thay thế HLV Luis và đã tạo được lòng tin. Tiền vệ Tài Em cho biết: “Lợi thế của HLV Công Minh là rất gần gũi và hiểu anh em trong đội nên chọn đội hình rất phù hợp và tổ chức đấu pháp rất kín”. Trận chiều qua tại Bình Dương, Công Minh sắp đến 5 hậu vệ với Minh Thông đá thòng, Quốc Tuấn và Thanh Giang thay nhau bắt chết các mũi nhọn Bình Dương và Văn Hiệp tổ chức thu hồi bóng. Chính cách chơi phòng thủ 2 tầng này đã vô hiệu hóa được sức mạnh của Bình Dương và giúp tâm lý toàn đội ĐTLA vững vàng để giành chiến thắng vào phút chót.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.