HLV Trần Công Minh quay lại làm HLV trưởng?

01/03/2010 09:28 GMT+7

Về việc HLV trưởng Jose Luis không có mặt trong trận đấu này, HLV Trần Công Minh cho biết trước trận đấu 2 ngày, trong một buổi tập của đội, ông Luis cảm thấy mệt mỏi. Sau đó ông đến bệnh viện khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh phình động mạch.

HLV Trần Công Minh đã có trận đấu thay thế thành công - Ảnh: B.D

Về việc HLV trưởng Jose Luis không có mặt trong trận đấu này, HLV Trần Công Minh cho biết trước trận đấu 2 ngày, trong một buổi tập của đội, ông Luis cảm thấy mệt mỏi. Sau đó ông đến bệnh viện khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh phình động mạch.

Theo lời khuyên của bác sĩ, ông Luis cần nghỉ ngơi, tránh làm việc với trạng thái căng thẳng bởi như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chính điều này khiến lãnh đội trao quyền cho HLV Trần Công Minh dẫn dắt các cầu thủ ĐT.LA trong trận đấu gặp T&T Hà Nội.

Về khả năng quay trở lại nắm đội của HLV Luis, HLV Trần Công Minh cho biết tùy thuộc vào sức khỏe của HLV này trong thời gian tới. “Có thể HLV Luis sẽ dẫn dắt đội ở trận tới, hoặc có thể là tôi nhưng dù thế nào thì toàn đội cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu tới”, HLV Trần Công Minh cho biết. Sau đó chúng tôi đã liên lạc với HLV Luis qua điện thoại, ông Luis cho biết sẽ chữa trị bệnh từ 4-6 ngày, nếu căn bệnh không quá nghiêm trọng ông sẽ quay trở lại dẫn dắt đội.

Tuy nhiên, với chẩn đoán của các bác sĩ về căn bệnh của ông Luis rằng: “Nếu làm việc căng thẳng sẽ nguy hiểm đến tính mạng”, không ngoại trừ khả năng HLV phó Trần Công Minh sẽ quay trở lại vai trò HLV trưởng như trước khi ông Luis về ĐT.LA.

Q.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.