HLV Trần Vân Phát vẫn ngán Thái Lan

05/05/2011 00:36 GMT+7

Ngày 2.5.2011, đội tuyển bóng đá nữ VN đã tái tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic London 2012. 23 cầu thủ đã bầu hậu vệ Nguyễn Thị Nga vào chức đội trưởng, hai đội phó gồm thủ môn Đặng Kiều Trinh và tiền vệ Lê Thị Thương.

Ngày 2.5.2011, đội tuyển bóng đá nữ VN đã tái tập trung để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic London 2012. 23 cầu thủ đã bầu hậu vệ Nguyễn Thị Nga vào chức đội trưởng, hai đội phó gồm thủ môn Đặng Kiều Trinh và tiền vệ Lê Thị Thương.

So với đợt tập trung thứ nhất, đội không có sự đóng góp của tiền vệ kỳ cựu Kim Hồng do đang chữa trị chấn thương và bổ sung 6 cầu thủ: Lê Thị Thủy, Phạm Hải Yến (Hà Nội Tràng An 1), Bùi Thị Lan, Đỗ Hải Yến (Hà Nội Tràng An 2), Chu Thị Hằng (Thái Nguyên).

 
HLV Trần Vân Phát đang tích cực chỉ dẫn cầu thủ - Ảnh: Ngô Nguyễn

HLV Trần Vân Phát cho biết: “Vòng 2 có 5 đội: VN, Thái Lan, Uzbekistan, Iran và chủ nhà Jordan. Dù đã thắng Thái Lan ở vòng 1 nhưng tôi vẫn đánh giá đây mới chính là đối thủ lớn nhất trên hành trình tiến vào vòng 3 của VN. Vấn đề quan trọng nhất là phải cải thiện thể lực cho cầu thủ vì họ đã mất sức khá nhiều ở lượt đi giải vô địch quốc gia”.

Ngày 6.5, đội sẽ rời Hà Nội để vào tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia III (Đà Nẵng). Ngày 13.5 sẽ quay lại Hà Nội và cuối tháng sang Jordan.

LP

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.