HLV Vương Tiến Dũng chỉ trích trọng tài

24/05/2010 11:38 GMT+7

Sau trận thua của đội nhà, HLV Vương Tiến Dũng đã chỉ trích trọng tài Vũ Bảo Linh và cho rằng trọng tài Linh đã thổi bất lợi, khiến XM.Hải Phòng bị ức chế tâm lý: “Không thể nói trọng tài đã thổi tốt trận này. XM.Hải Phòng đã bị phạt những thẻ không đáng.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút đến 9 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ cho hai đội - Ảnh: Khả Hòa

Sau trận thua của đội nhà, HLV Vương Tiến Dũng đã chỉ trích trọng tài Vũ Bảo Linh và cho rằng trọng tài Linh đã thổi bất lợi, khiến XM.Hải Phòng bị ức chế tâm lý: “Không thể nói trọng tài đã thổi tốt trận này. XM.Hải Phòng đã bị phạt những thẻ không đáng.

Chẳng hạn như tình huống của Robert không đáng nhận thẻ vàng, tình huống vào bóng của Bật Hiếu cũng không có ác ý hay tình huống Minh Châu cũng vậy, phạt thẻ vàng là nặng vì Châu chỉ đẩy nhẹ mà thôi. Tình trạng bạo lực trên sân cỏ tôi cho rằng nguyên nhân không nhỏ xuất phát từ trọng tài. Tôi để ý có nhiều tình huống đáng phải thẻ đỏ thì trọng tài không rút thẻ hoặc chỉ phạt thẻ vàng, làm cầu thủ đối phương càng thêm ức chế và trận đấu lại càng nóng lên”.

Ông Dũng cũng thừa nhận XM.Hải Phòng còn nhiều điểm yếu cần phải khắc phục “Chúng tôi có nhiều cá nhân xuất sắc trong đội hình nhưng vẫn chưa phải là một tập thể mạnh. Khi các nhân tố có khả năng gây đột biến bị phong tỏa, XM.Hải Phòng lập tức gặp khó khăn. XM.Hải Phòng chưa có được sự đồng đều trong đội hình. Đó là điều tôi sẽ phải khắc phục. Nhưng thời gian nghỉ giữa giai đoạn ngắn nên XM.Hải Phòng không bổ sung nội binh”.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.