HN T&T thất bại, bầu Hiển phản ứng trọng tài

23/01/2014 02:04 GMT+7

Việc Gonzalo chấn thương phải rời sân ngay đầu hiệp 1 khiến HN T&T đánh mất đi phần nào sức mạnh khi tiếp V.Ninh Bình trong trận đấu sớm vòng 3 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua.

Việc Gonzalo chấn thương phải rời sân ngay đầu hiệp 1 khiến HN T&T đánh mất đi phần nào sức mạnh khi tiếp V.Ninh Bình trong trận đấu sớm vòng 3 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy chiều qua.

Ngay phút thứ 5, trong một tình huống bóng được treo bổng vào vòng cấm, không một cầu thủ phòng ngự nào của HN T&T theo kèm, để Patiyo thoát xuống phía sau thoải mái đánh đầu tung lưới Hồng Sơn. Kavin là cầu thủ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha băng xuống đối mặt, tâng bóng qua đầu Hồng Sơn.

HN T&T nỗ lực tấn công, nhưng ngay sau khi Hoàng Vũ Samson có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 thì Patiyo lại có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 sau cú sút phạt hiểm hóc khiến thủ thành Hồng Sơn để bóng tuột tay đi vào lưới.

Sang hiệp 2, HN T&T nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi được bàn thắng và 3-1 nghiêng về V.Ninh Bình là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận đấu nóng lên ở hiệp 2 khi trợ lý HLV của HN T&T là ông Văn Sĩ Sơn phản ứng mạnh mẽ các quyết định của trọng tài chính là Đinh Văn Dũng và bị mời lên khán đài. Sau trận đấu, ông Văn Sĩ Sơn lại tiếp tục xuống sân để phản ứng trọng tài.

Bầu Hiển của HN T&T cũng tiến đến bàn giám sát trận đấu và có phát biểu rằng: “Tôi chưa bao giờ phản ứng nhưng trọng tài điều khiển trận đấu như thế này thì không bao giờ bóng đá Việt Nam phát triển được”. Theo ông Hiển, trọng tài Dũng đã không thổi phạt rất nhiều tình huống mà Thành Lương và Samson bị các cầu thủ V.Ninh Bình phạm lỗi.

Trần Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.