HN.ACB đã biết thắng

18/07/2010 10:53 GMT+7

Năm trận đầu tiên của lượt về là thời gian khủng hoảng trầm trọng của HN.ACB ở giải hạng Nhất 2010, khi thầy trò HLV Mauricio không tìm được một chiến thắng. Trước cuộc đối đầu với XSKT.Cần Thơ chiều qua, không ít người hoài nghi vào sự vực dậy của đội bóng thủ đô. Đặc biệt là khi các cầu thủ HN.ACB chưa cho thấy khát khao chiến thắng.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HN.ACB - Ảnh: Minh Hoàng

Năm trận đầu tiên của lượt về là thời gian khủng hoảng trầm trọng của HN.ACB ở giải hạng Nhất 2010, khi thầy trò HLV Mauricio không tìm được một chiến thắng. Trước cuộc đối đầu với XSKT.Cần Thơ chiều qua, không ít người hoài nghi vào sự vực dậy của đội bóng thủ đô. Đặc biệt là khi các cầu thủ HN.ACB chưa cho thấy khát khao chiến thắng.

Nhưng trong điều kiện tiền đạo chủ lực Goran không thể ra sân vì án treo giò, HN.ACB bước vào trận đấu gặp XSKT.Cần Thơ với một tinh thần thi đấu tốt hơn hẳn các vòng đấu trước. Đội khách vừa mới thay “tướng” cũng không có được tâm lý thật sự tự tin khi đối đầu với đội chủ nhà. Đặt mục tiêu có điểm trên sân Hàng Đẫy, nhưng đội bóng Tây Đô đã không thể cầm hòa HN.ACB như từng làm được ở mùa bóng trước. Chiến thắng với tỷ số 2-1 giúp đội bóng thủ đô vững vàng hơn ở ngôi đầu bảng, bởi trên sân Tây Ninh, đội nhì bảng Than Quảng Ninh bị cầm chân với tỷ số 3-3, đồng thời SQC.Bình Định cũng nghỉ đấu ở vòng này. Quan trọng hơn, HN.ACB đã lấy lại được sự tự tin và cảm giác chiến thắng để có thể bước vào cuộc “nước rút” ở những vòng đấu sắp tới.

Hai đội nằm ở tốp  giữa bảng xếp hạng là Quảng Nam.XT và TDC.Bình Dương vòng này đều có những chiến thắng ấn tượng. Đội bóng của cựu HLV ĐT.LA Jose Luis vượt qua HN.Tiền Giang ngay trên sân khách. Nhờ sự tỏa sáng của 2 ngoại binh là Raphael và Eduardo. Trong khi đó, tiền đạo Đức Tài trong một chiều thi đấu xuất thần đã ghi 2 bàn thắng rất đẹp mắt, giúp TDC.Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Viettel.

Nhóm cuối bảng đang hứa hẹn rất nhiều sự bất ngờ khi cuộc đua trụ hạng đang diễn ra khó lường. B.Đồng Nai tạm thời đẩy TP.HCM trở lại vị trí chót bảng nhờ cầm chân An Giang với tỷ số 2-2. Hiện khả năng xuống hạng vẫn treo lơ lửng trên đầu cả 5 đội bóng là TP.HCM, B.Đồng Nai, H.Huế, HN.Tiền Giang và Viettel.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.