HN.ACB giữ vững ngôi đầu

18/04/2010 10:12 GMT+7

Vòng đấu thứ 9 của giải hạng Nhất chiều qua đã diễn ra với những cơn mưa bàn thắng. Có tới 28 bàn thắng được ghi và 3 trận đấu kết thúc với 5 bàn thắng trở lên. HN.ACB tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi giành thắng lợi ngay trên sân Đồng Nai.B với tỷ số 3-1.

HN.ACB đang vững bước trên còn đường trở lại V-League. Ảnh: Đức Duy

Vòng đấu thứ 9 của giải hạng Nhất chiều qua đã diễn ra với những cơn mưa bàn thắng. Có tới 28 bàn thắng được ghi và 3 trận đấu kết thúc với 5 bàn thắng trở lên. HN.ACB tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi giành thắng lợi ngay trên sân Đồng Nai.B với tỷ số 3-1.

Dù có một trận đấu không thật sự ấn tượng nhưng HN.ACB vẫn giành chiến thắng trước đội chủ nhà Đồng Nai.B đang rệu rã về tinh thần để lấy trọn 3 điểm. Với trận thua này, chiếc ghế của HLV Nguyễn Văn Dũng ở B.Đồng Nai đang lung lay dữ dội.

Trên sân Tự Do, H.Huế đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Đội chủ nhà đã nhập cuộc đầy hưng phấn, triển khai lối chơi nhanh khiến đội nhì bảng gặp nhiều khó khăn. Ngay trong hiệp một, H.Huế đã ghi 3 bàn thắng vào lưới F.Tây Ninh. Đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn nhanh chóng bị vỡ trận và không thể cứu vãn được tình hình. Chỉ sau khi bị dẫn trước đến bốn bàn ở đầu hiệp 2, F.Tây Ninh mới thi đấu tốt hơn, ghi được 3 bàn thắng và chịu thất bại cuối cùng trước H.Huế với tỷ số 3-5.

Trên sân An Giang, SQC.Bình Định đã giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước đội chủ nhà. Sự trở lại của tiền đạo Cruz là nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng cho đội khách khi anh đóng góp đến 2 bàn thắng. Bàn còn lại của SQC.Bình Định cũng do một ngoại binh khác là Alain thực hiện.

Trên sân Mỹ Đình, đội chủ nhà Viettel đã có trận đấu đầy nỗ lực và vượt qua HN.Tiền Giang với tỷ số 4-3 sau 3 lần vượt lên dẫn trước. Tiền vệ của U.19 quốc gia Nguyễn Văn Quyết đã có trận đấu ấn tượng khi lập được cú hat-trick, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải hạng Nhất lên 4 bàn. Trong khi đó, HN.Tiền Giang đã để vuột điểm đáng tiếc khi hàng phòng ngự mắc phải những sai sót ở cuối trận.

Trên sân Thống Nhất, TP.HCM tiếp tục gây thất vọng khi để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 0-1. Gặp khó khăn về nhân sự, HLV Võ Hoàng Bửu không thể giúp TP.HCM cải thiện lối chơi. Đại diện của TP.HCM tiếp tục thể hiện một lối chơi nhạt nhòa và cả 3 tuyến đều thi đấu thiếu hiệu quả. Ở những phút bù giờ, đội chủ nhà đã phải trả giá khi Đình Tài ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Than Quảng Ninh.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.