HN.ACB vô địch lượt đi?

08/05/2010 10:36 GMT+7

Chiều nay, trận đấu cân sức nhất là cuộc chạm trán giữa H.Huế và TP.Cần Thơ trên sân Tự Do. Vòng đấu vừa qua, cả H.Huế và TP.Cần Thơ đều có những kết quả đáng thất vọng.

HN.ACB đang hướng đến chức vô địch lượt đi - Ảnh:B.D

Chiều nay, trận đấu cân sức nhất là cuộc chạm trán giữa H.Huế và TP.Cần Thơ trên sân Tự Do. Vòng đấu vừa qua, cả H.Huế và TP.Cần Thơ đều có những kết quả đáng thất vọng.

Trong khi đội bóng cố đô thua đậm 1-3 trên sân Than Quảng Ninh thì TP.Cần Thơ bị đội khách Viettel cầm hòa trên sân nhà. Nếu không muốn bị HN.ACB và SQC.Bình Định bỏ xa, H.Huế và TP.Cần Thơ buộc phải giành thắng lợi trong trận đấu này.

Đều có được lực lượng mạnh nhất, cả hai HLV Minh Dũng và Lư Đình Tuấn đều bày tỏ quyết tâm giành 3 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lợi thế tâm lý đang phần nào nghiêng về đội bóng Tây đô khi mùa giải trước, TP.Cần Thơ giành được đến 4 điểm trước H.Huế, trong đó có 3 điểm giành được ngay trên sân Tự Do. Trong khi đó, trận đấu giữa đội cuối bảng HN.Tiền Giang và đội đầu bảng HN.ACB cũng được chú ý, bởi đội chủ nhà đang khát thắng để nuôi hy vọng trụ hạng, trong khi nếu thắng, HN.ACB sẽ giành ngôi vô địch lượt đi.

HN.Tiền Giang đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng cả về lực lượng lẫn trên băng ghế huấn luyện. Sau chuỗi trận thua liên tiếp, HLV Đỗ Văn Minh đã xin từ chức HLV trưởng và HN.Tiền Giang lại phải đau đầu tìm người thay thế. Ngược lại, HN.ACB đang đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay trên sân HN.Tiền Giang để có thể sớm vô địch lượt đi (nếu Bình Định bị TDC Bình Dường cầm hòa).

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.