HN.T&T đau đầu với “bão” chấn thương

23/07/2010 08:43 GMT+7

Thất bại 1-2 trước XM.HP ngay trên sân nhà chưa lấy mất ngôi đầu bảng của HN. T&T. Nhưng sau trận thua này, HN.T&T lại đang đắm chìm trong cơn bão chấn thương hành hạ, với “bệnh nhân” mới nhất mang tên Benicio.

Các cầu thủ HN.T&T thất vọng sau trận thua SLNA - Ảnh: M.H

Thất bại 1-2 trước XM.HP ngay trên sân nhà chưa lấy mất ngôi đầu bảng của HN. T&T. Nhưng sau trận thua này, HN.T&T lại đang đắm chìm trong cơn bão chấn thương hành hạ, với “bệnh nhân” mới nhất mang tên Benicio.

Cái đầu gối của tiền vệ nhỏ con này đã có vấn đề từ trận thắng 1-0 của HN.T&T trước CS.ĐT ở vòng 19. Sau trận đấu đó, Benicio phải quấn băng và ngồi ngoài buổi tập kế tiếp của đội bóng thủ đô. Cho đến trước trận cầu then chốt với XM.HP, đầu gối của Benicio vẫn đau và thể lực của anh không đảm bảo thi đấu 90 phút. Nhưng trong “cơn khát” nhân sự, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải chọn giải pháp mạo hiểm.

Sự mạo hiểm ấy đã khiến HN. T&T và Benicio phải trả giá. 45 phút xuất hiện trên sân, Benicio vật vờ di chuyển và mờ nhạt ở tuyến giữa vì mệt mỏi. Đến cuối hiệp 1, tiền vệ này đã ra dấu xin thay người, bởi chấn thương đầu gối tiếp tục tái phát. Không còn cách nào khác, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải rút Benicio để tung Soares vào sân. HN.T&T thúc thủ 1-2 và sau trận đấu, Benicio chính thức gia nhập danh sách thương binh vốn đã dài dằng dặc của đại diện thủ đô.

Trước Benicio, danh sách “thương binh” của đội bóng thủ đô đã có Công Vinh, Đại Đồng, Hồng Tiến (nghỉ hết mùa). Chưa kể hàng loạt cầu thủ đang phải “cắn răng” xịt thuốc giảm đau vì chấn thương dai dẳng như Văn Quân (đã phải ngồi ngoài 2 vòng), Hữu Chương...

Khoảng cách của HN.T&T với đội xếp thứ ba B.BD hiện vẫn là 2 điểm. Nhưng cuối tuần này, nó có thể sẽ bị xóa bỏ khi HN.T&T phải làm khách tại Gò Đậu với đội hình què quặt. Sự khác biệt, nhiều khả năng sẽ nằm ở chiều sâu đội hình, vì HN.T&T hầu như không còn gương mặt nào đáng giá thay thế những trụ cột đau ốm.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.