HN.T&T tước băng đội trưởng của Công Vinh

25/03/2010 11:22 GMT+7

Một ngày sau khi Ban kỷ luật VFF công bố án phạt Công Vinh, đến lượt HN.T&T thực hiện điều tương tự. Trong cuộc họp đội chiều qua (24.3), tiền đạo này đã phải chịu mức phạt 50 triệu đồng, cắt thưởng trong tháng 3 và bị tước băng đội trưởng.

Công Vinh bị cắt tiền thưởng trong tháng 3 - Ảnh: B.D

Một ngày sau khi Ban kỷ luật VFF công bố án phạt Công Vinh, đến lượt HN.T&T thực hiện điều tương tự. Trong cuộc họp đội chiều qua (24.3), tiền đạo này đã phải chịu mức phạt 50 triệu đồng, cắt thưởng trong tháng 3 và bị tước băng đội trưởng.

Trao đổi cùng TNTT&GT, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội khẳng định: “Công Vinh đã tường trình đầy đủ sự việc và nhận lỗi trước toàn đội. Tôi nghĩ cậu ấy cũng nhận thức được sai lầm của mình. Việc phạt tiền và cắt thưởng để răn đe là cần thiết, đồng thời cũng là bài học cho Công Vinh tự nhìn lại và trưởng thành hơn trong thời gian tới”.

Cũng liên quan đến vấn đề lựa chọn người đeo băng đội trưởng thay Công Vinh trong 6 trận cầu thủ này bị treo giò, ông Hội cho biết điều chắc chắn là Công Vinh sẽ bị tước băng đội trưởng, nhiều khả năng kể cả sau khi mãn hạn treo giò. Ông Hội không vội vã trong chuyện chọn người, bởi ngay sau cuộc họp chiều qua, ông Hội cùng các cộng sự còn phải chuẩn bị những văn bản cần thiết để xin giảm án cho Công Vinh. “Lá đơn xin giảm án sẽ được gửi tới VFF ngay trong sáng 25.3. Tôi rất mong ban kỷ luật sẽ xem xét lại, cho Công Vinh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Chứ nghỉ 6 trận thì coi như hết lượt đi”.

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.