Hòa không bàn thắng với Myanmar, U.15 Việt Nam giành vị trí á quân

18/06/2017 20:21 GMT+7

Thi đấu lấn lướt U.15 Myanmar trong hiệp 1, song cầu thủ U.15 Việt Nam sa sút thể lực trong hiệp 2 và chấp nhận trận hòa 0-0 để qua đó giành vị trí á quân tại giải U.15 quốc tế 2017.

U.15 Việt Nam

0:0
kết thúc

U.15 Myanmar

TRỰC TIẾP

ĐỘI HÌNH RA SÂN
U.15 Việt Nam: Duy Dũng - Minh Đan, Quang Cường, Tiến Long, Chí Bảo - Văn Khang, Thanh Tú, Thế Hùng, Quốc Hoàng - Nguyên Hoàng, Ngọc Thành
U.15 Myanmar: Nay Lin Htet - Shin Thant Aung, Myo Chit Zaw, Nyan Lin Htet, Yan Kyaw Soe, Shwe Ko, La Min Htwe, Khun Kyaw Zin Hein, Kaung Khant San, Thaw Zin Htet, Yan Naing Lin
  U.15 Việt Nam sau 3 trận được 5 điểm và giành vị trí thứ á quân sau U.15 Indonesia, đội được 7 điểm. Về thứ 3 là U.15 Myanmar với 2 điểm, còn U.15 Đài Bắc Trung Hoa xếp cuối với 1 điểm.
 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. U.15 Việt Nam hòa 0-0 với U.15 Myanmar.  
 90'+1'
Myanmar thay người. Nyein Zayar vào thay cho Nyan Lin Htet.
 90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 
 87'
Ngọc Thành sút bóng vọt xà từ vị trí thuận lợi. 
 82'
Myanmar thay người. Myo Myint Khaing vào thay Shwe Ko.
 81'
NGUY HIỂM. Nguyên Hoàng sút bóng từ tư thế thuận lợi, bóng đi ăn ra mép ngoài khung thành. 
 76'
Các cầu thủ Việt Nam biết không thể đuổi kịp bàn thắng với Indonesia nên họ cũng chơi thiếu quyết tâm. Những phút vừa qua học trò của HLV Vũ Hồng Việt đã chơi chùng xuống, không còn máu lửa như 2 trận đầu tiên. 
 72'
Cầu thủ Myanmar cho thấy họ có thể lực tốt hơn Việt Nam.
 69'
U.15 Myanmar thay người. Pyae Phyo Aung vào thay Yan Kyaw Soe
 67'
U.15 Việt Nam thay người. Đinh Thanh Trung vào thay Minh Đan. 
 65'
Việt Nam vẫn bế tắc do thiếu những pha lên bóng sáng tạo, bất ngờ nên hàng thủ Myanmar dễ dàng hóa giải.
 58'
Là nước chủ nhà, nhưng các cầu thủ Việt Nam không chịu nổi thời tiết miền Trung nên mới đầu hiệp 2, nhiều cầu thủ đã bị "chuột rút".
 55'
U.15 Việt Nam thay người. Nguyễn Văn Bách vào thay Vũ Tiến Long. 
 53'
Cầu thủ Vũ Tiến Long bị "chuột rút". 
 50'
Trong những năm gần đây các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Myanmar, Việt Nam đều làm bóng đá trẻ rất tốt. Thế nhưng vì tầm vóc, nền tảng thể lực nên họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với các đối thủ ở châu lục.
 48'
Chí Bảo sút phạt, bóng vọt xà. 
 46'
U.15 Việt Nam thay người. Quang Thuận vào thay Văn Khang. 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.  
 45'+1'
KẾT THÚC HIỆP 1. Việt Nam vẫn bỏ lỡ cơ hội mười mươi nên chấp nhận hòa 0-0 sau 45 phút hiệp 1. 
 45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. 
 42'
NGUY HIỂM. Thủ môn Duy Dũng bay người ôm gọn bóng sau cú cứa lòng kỹ thuật của Khun Kyaw Zin Hein.
 39'
Cầu thủ U.15 Việt Nam có dấu hiệu nóng vội. 
 32'
Ngọc Thành bỏ lỡ cơ hội trong thế đối mặt thủ môn, anh đã dứt điểm chệch khung thành.
 29'
Việt Nam vẫn rất khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới Myanmar, xem như hết cơ hội vô địch. 
 22'
U.15 Myanmar ăn miếng trả miếng quyết liệt với U.15 Việt Nam.
 17'
Chia sẻ với báo chí, HLV Vũ Hồng Việt cho biết, ông không đặt nặng cho U.15 Việt Nam trong việc có giành ngôi vô địch lần này hay không. Theo ông Việt, mục tiêu của U.15 Việt Nam là tại giải U.16 Đông Nam Á và U.16 châu Á sắp tới. 
 12'
Các cầu thủ Myanmar đang chơi rất tốt, họ tích cực di chuyển với đội hình thấp lộ rõ ý đồ phòng ngự.
 10'
Nguyên Hoàng đã có cơ hội rất tốt nhưng dứt điểm không thành công bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. 
 5'
Theo HLV Vũ Hồng Việt, lứa U.15 Việt Nam mà ông đang dẫn dắt có chuyên môn và tư duy chiến thuật tốt nên ông rất hài lòng. 
 4'
Dù Việt Nam mạnh hơn Myanmar nhưng rất khó để ghi nhiều bàn thắng vào lưới Myanmar bởi Myanmar hay hơn nhiều so với Đài Bắc Trung Hoa. 
 3'
Cái khó cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt là ở trận đấu sớm U.15 Indonesia đã thắng U.15 Đài Bắc Trung Hoa đến 11-0. Và để cạnh tranh ngôi vô địch với Indonesia, U.15 Việt Nam phải thắng U.15 Myanmar với tỷ số tối thiểu là 11-0. 
 18 giờ 22
HIỆP 1 BẮT ĐẦU.  
 18 giờ 20
HLV Vũ Hồng Việt đã tạo ra tới 7 sự thay đổi so với trận hòa 1-1 trước U.15 Indonesia. Theo đó, mục đích của ông là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ chưa được ra sân, khi U.15 Myanmar bị đánh giá thấp hơn chúng ta khá nhiều. 4 cầu thủ được giữ đá chính là trung vệ đội trưởng Quang Cường, hậu vệ trái Chí Bảo, tiền vệ trái Quốc Hoàng và tiền đạo Nguyên Hoàng.
18 giờ
Sau hai lượt trận đầu tiên tại giải U.15 quốc tế 2017, U.15 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 4 điểm (hiệu số 6-3), thứ nhì là U.15 Indonesia (4 điểm, hiệu số 5-2), xếp thứ ba là U.15 Đài Bắc Trung Hoa (1 điểm, hiệu số 4-7), xếp cuối là U.15 Myanmar (1 điểm, hiệu số 3-6).
Sau trận hòa với U.15 Indonesia chiều ngày 16.6, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định U.15 Việt Nam sẽ quyết tâm giành thắng lợi trước U.15 Myanmar để giành chức vô địch giải U.15 quốc tế 2017.
"Tôi cho rằng, cơ hội vô địch của Việt Nam và Indonesia là ngang nhau. Ở trận cuối chúng tôi gặp Myanmar và sẽ cố gắng giành chiến thắng để cạnh tranh vị trí cao nhất", HLV Vũ Hồng Việt nhận định về cơ hội của U.15 Việt Nam cũng như đối thủ.
Trong khi đó, HLV Indonesia nói: "Chúng tôi đang có cơ hội vô địch và chúng tôi tin sẽ có kết quả tốt trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận cuối".
Với tính chất quan trọng của lượt trận cuối tại giải U.15 Quốc tế, người hâm mộ đang rất chờ đợi màn trình diễn của các cầu thủ U.15 Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.