Hòa với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam tụt 2 bậc

Giang Lao
Giang Lao
19/09/2019 17:30 GMT+7

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9 vừa công bố chiều ngày 19.9 (giờ VN), tuyển Việt Nam đã bị rớt 2 bậc xuống hạng 99 thế giới , đứng hạng 16 châu Á và vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á bỏ xa kình địch Thái Lan tới 15 bậc.

Trong tháng 9, tuyển Việt Nam chỉ thi đấu 1 trận chính thức ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại Asian Cup 2023 trong khuôn khổ bảng G với trận hoà Thái Lan 0-0 hôm 5.9. Do tuyển Việt Nam có thứ hạng cao hơn Thái Lan, nên trận hoà này khiến bị trừ 1 điểm và vì thế đã bị rớt 2 bậc.
Trong khi đó, tuyển Jordan vươn lên hạng 15 châu Á (vị trí tuyển Việt Nam nắm giữ tháng trước) và hạng 98 thế giới, vì nhờ có trận thắng cũng ở vòng loại khu vực châu Á nên được cộng 6 điểm để có tổng 1.235 điểm so với 1.231 điểm của tuyển Việt Nam.

Việt Nam cầm hòa Thái Lan trên sân Thammasat

Tuyển Thái Lan dù có 1 trận hòa (với Việt Nam) và thắng Indonesia 3-0 trong tháng 9 được cộng thêm 10 điểm,  nhưng chỉ tăng 1 bậc so với tháng trước lên hạng 114 thế giới, hạng 21 châu Á và vẫn xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á - thua tuyển Việt Nam tới 15 bậc.
Ở khu vực châu Á, Nhật Bản tăng 2 bậc lên hạng 2 châu lục xếp sau Iran, còn Qatar vẫn xếp thứ 5 đứng dưới Hàn Quốc và Úc. Tuyển UAE cùng bảng với tuyển Việt Nam ở bảng G rớt 1 bậc xuống hạng 66 thế giới và đứng thứ 6 châu Á.

Tuyển Việt Nam (phải) trong trận gặp Thái Lan hoà 0-0 hôm 5.9

Độc Lập

Trong tháng 10, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu then chốt gặp Malaysia (ngày 10.10) trên sân nhà Mỹ Đình và Indonesia trên sân khách Gelora Bung Karno ngày 15.10, đều ở khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại Asian Cup 2023. Tuyển Malaysia trong tháng 9 tăng 1 bậc lên hạng 158 thế giới, và đứng thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á. Còn Indonesia rớt đến 7 bậc xuống hạng 167 thế giới.
Nếu trong tháng 10, tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia và Indonesia thì không chỉ tăng cơ hội sáng cửa tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và suất chính dự vòng chung kết Asian Cup 2023, mà còn có nhiều khả năng sẽ tích luỹ lại điểm để tăng bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Vì các đội xếp ngay trên như Jordan, Kyrgyzstan hay Li-Băng đều có cách biệt điểm số không quá xa.
Ở khu vực thế giới, tốp 10 đội hàng đầu ở tháng trước vẫn không đổi và tuyển Bỉ vẫn xếp số 1, kế tiếp là Pháp, Brazil, Anh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.