Hồi ức bóng đá Phú Khánh và mùa xuân ấm áp cho người neo đơn

18/01/2018 19:37 GMT+7

Khi khí xuân bắt đầu ùa về, những danh thủ một thời của bóng đá Phú Khánh đã tựu về để chơi bóng cùng nhau, và góp sức chung tay tiếp hơi ấm cho những hoàn cảnh khó khăn.

Những này qua trên sân vận động 19.8 (Nha Trang), đã sôi nổi diễn ra giải bóng đá thiện nguyện dành cho lứa tuổi trên 40 tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3, tranh cúp Dragon Fairy - 89 Trần Phú.
Giải quy tụ gồm 8 đội bóng DBS FC, Hoàng Sa - Trường Sa FC, Vượt Lên Chính Mình FC, Thành Thành FC, Thịnh Hải FC, Khánh Minh FC, Hoàng Gia FC, Vĩnh Trung FC. Các đội được chia làm 2 bảng thi đấu vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Tham gia giải đấu có nhiều cựu cầu thủ vang danh một thời của bóng đá Khánh Hòa như Đặng Đạo, Nguyễn Tý, Quý Đức, Thái Hòa, Thiện Hảo...
Ngoài ra giải năm nay còn đặc biệt có sự xuất hiện của các cầu thủ thế hệ Phú Khánh ngày nào như Nguyễn Ngọc Thống, Phan Long, Huỳnh Tấn Thanh, Đào Nguyên Bảo... khiến ngày hội bóng đá đón xuân mới càng thêm ý nghĩa.
Ngoài sự đóng góp của 8 đội bóng, 2 nhà tài trợ của giải là Công ty TNHH Cao Ốc 89 trao 50 triệu, Công ty Ánh Dương Việt Nam trao 10 triệu đồng cho bếp ăn từ thiện bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Ngoài ra, số tiền thu được cũng sẽ được san sẻ cho cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi cơ nhỡ tại chùa Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
PGĐ Sở VH-TT Khánh Hòa, ông Võ Ngọc Hùng (phải) và ông Nguyễn Anh Huy TGĐ Công ty TNHH Cao Ốc 89 trao cúp cho đội vô địch Bá Duy
Sau 4 tuần tranh tài sôi nổi Thành Thành FC đã vượt qua DBS FC trong trận chung kết với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Đặng Đạo, để đoạt ngôi vô địch lần đầu tiên sau 3 lần tham gia giải.
Đã thành truyền thống, giải bóng đá thiện nguyện dành cho lứa tuổi trên 40 được sáng lập với mục đích tạo sân chơi thường niên cho các CLB nhằm góp phần xây dựng mục tiêu “Vui - Khỏe - Thiện nguyện”. 
Đồng thời, đây cũng là cách duy trì, giữ lửa truyền thống bóng đá Phú Khánh, và tạo mối quan hệ giao lưu giữa các thành viên lớn tuổi yêu bóng đá tỉnh Khánh Hòa qua các thế hệ.  
Ông Nguyễn Minh Đạt, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thi đấu tỉnh Khánh Hòa trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Bá Duy
Đặng Đạo - cựu cầu thủ Khánh Hòa, vua phá lưới của V.league 2001, hiện đang là HLV U.13 của tỉnh Bá Duy
Đặng Đạo với Hồ Quý Đức cả 2 là đồng đội của nhau trong màu áo Khánh Hòa Bá Duy
Trần Thái Hòa (18) tranh bóng cùng đồng đội ngày xưa, hiện anh là HLV Futsal của Khánh Hòa Bá Duy
Hồ Quý Đức thời còn thi đấu dù hạn chế về chiều cao nhưng lại rất nổi tiếng về sức bật và khả năng đánh đầu. Hiện anh đang là HLV của trung tâm bóng đá cộng đồng DBS tại Khánh Hòa Bá Duy
Nguyễn Tý, cựu hậu vệ biên của đội Khánh Hòa, hiện là HLV của đội U.19 tỉnh Bá Duy
HLV Hữu Đang đang là "gõ đầu trẻ" tại PVF. Dù bộ bề công việc anh vẫn tranh thủ cuối tuần về tham dự giải Bá Duy
HLV U.21 Khánh Hóa, ông Nguyễn Ngọc Thống là cựu cầu thủ của Phú Khánh, tham gia một tình huống phòng ngự trong vòng vây tiền đạo đối phương Bá Duy
Phan Long cựu hậu vệ biên của bóng đá Phú Khánh Bá Duy
Cựu cầu thủ Công An Hà Nội Vũ Quang Minh, hiện là đội trưởng DBS FC Bá Duy
Nhiều cầu thủ ngoại là người đang sống và làm việc tại Khánh Hòa cũng tham gia giải trong màu áo Hoàng Sa - Trường Sa FC Bá Duy
Nhiều cựu cầu thủ thuộc thế hệ bóng đá Phú Khánh cùng góp mặt trong màu áo Hoàng Sa - Trường Sa FC như Nguyễn Ngọc Thống, Huỳnh Tấn Thanh, Đào Nguyên Bảo, Phan Long... Bá Duy
Thành Thành FC với sự góp mặt của nhiều cựu cầu thủ Khánh Hòa đã đoạt chức vô địch Bá Duy
Thành Thành FC cũng là đội “cute” nhất giải khi ra sân trận bán kết với màu áo Hello Kitty Bá Duy
Ông bầu Trần Phúc Thảo của Thành Thành FC đem báo Thanh Niên ra chỉ đạo đội của mình ??!! Bá Duy
 
Ngoài số tiền 50 triệu đồng của nhà tài trợ, anh Trần Phúc Thảo đại diện của Thành Thành FC đã trao thêm cho 2 cơ sở mỗi nơi 5 triệu Bá Duy
Đông đảo khán giả Nha Trang lên sân coi những danh thủ một thời của bóng đá Phú Khánh chơi bóng Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.