Hơn 300 nhà báo tham dự giải bóng đá báo chí miền Trung

08/06/2017 21:19 GMT+7

Ngày 8.6, tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), Ban tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung, lần thứ 4 - 2017, đã tổ chức họp báo công bố thông tin về giải bóng đá phong trào dành cho những người làm báo khu vực miền Trung, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2017).

Theo Ban tổ chức, giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 4, chính thức diễn ra trong 2 ngày 10 và 11.6, tại sân bóng đá nhân tạo An Cựu city (P.An Cựu, TP.Huế) với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Định.
Giải đấu quy tụ hơn 300 nhà báo là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung.
Ban tổ chức công bố thông tin giải bóng đá dành cho những người làm báo khu vực miền Trung Ngọc Long
Đây cũng là giải đấu phong trào nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và giải thưởng có giá trị lên tới hơn 70 triệu đồng, trong đó giải vô địch 15 triệu đồng + cúp, cờ hoa và huy chương, giải nhì: 10 triệu đồng + cờ hoa và huy chương, giải ba: 6 triệu đồng + cờ hoa và huy chương. Các giải phụ như: giải phong cách: 3 triệu đồng + cờ, hoa, cầu thủ xuất sắc nhất: 1 triệu đồng +cờ, hoa, thủ môn xuất sắc nhất: 1 triệu đồng+cờ, hoa, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: 1 triệu đồng + cờ, hoa.
Các nhà báo đại diện các đội bóng bốc thăm chia bảng Ngọc Long
Giải do Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với CLB Báo chí thường trú Huế (HUE RFC) đăng cai tổ chức. Giải bóng đá báo chí miền Trung được tổ chức lần đầu năm 2014, qua 3 lần tổ chức (lần thứ 1 năm 2014 tại TP. Huế, lần thứ 2 năm 2015 tại TP.Đà Nẵng, lần thứ 3 năm 2016 tại TP.Vinh, Nghệ An) đến nay giải đấu đã trở thành sân chơi chung lành mạnh, nơi giao lưu gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết của những người làm báo khu vực miền Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.